Xã hội

Phú Thọ: 1 người chết, 8 người bị thương do mưa dông

09/05/2020, 21:45

Mưa dông, gió lốc xảy ra đêm 8/5 đến sáng 9/5 ở Phú Thọ đã khiến 1 người chết, 8 người bị thương và nhiều nhà dân bị hư hỏng.

img
Mưa dông khiến nhiều cây cối ở Phú Thọ đổ sập, gây ách tắc giao thông

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, tính đến 15h ngày 9/5, mưa, dông, lốc lớn khiến 2.490 ngôi nhà trên địa bàn bị đổ sập, tốc mái và hư hỏng.

Trong đó, huyện Cẩm Khê có 1.038 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 12 nhà bị đổ sập hoàn toàn; thị xã Phú Thọ có 265 nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng; huyện Yên Lập có 430 nhà bị tốc mái, 17 nhà bị đổ sập hoàn toàn; các huyện: Thanh Ba 371 nhà, Tam Nông 207 nhà, Thanh Sơn 71 nhà, Tân Sơn 42 nhà, Thanh Thủy 20 nhà bị tốc mái và hư hỏng từ 30 - 70%.

Mưa dông cũng đã làm 65 điểm trường, nhà văn hóa bị tốc mái; 16 cột điện hạ thế bị đổ gãy; 2.945m tường rào bị đổ; 2 cột thu phát sóng ở Cẩm Khê và Thanh Ba bị đổ, gãy.

Đặc biệt, mưa dông, lốc đã làm bà Nguyễn Thị Toàn ở xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông bị chết đuối do lật thuyền và 8 người bị thương (trong đó thị xã Phú Thọ 2 người, Tam Nông 1 người, Thanh Thủy 1 người, Yên Lập 1 người, Cẩm Khê 3 người).

Theo thống kê, huyện Cẩm Khê là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất: Tính đến 12h ngày 9/5, toàn huyện có 3 người bị thương, hàng trăm ha lúa và hoa màu bị gãy đổ; 43 phòng học bị tốc mái; hơn 2.000 nhà bị hư hại. Trong đó xã Phú Lạc là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất với trên 145 hộ bị thiệt hại nặng.

Sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết và bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.