Điều tra

Phú Thọ: Ngăn chặn kịp thời 50 thanh niên tham gia hỗn chiến

20/03/2017, 10:33
image

Hơn 50 đối tượng mang theo hung khí định dàn trận hỗn chiến thì bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn.

4

Một số đối tượng tham gia hỗn chiến bị cơ quan công an bắt giữ

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa làm rõ và tạm giữ 10 đối tượng tham gia hỗn chiến với nhiều loại hung khí nguy hiểm trên địa bàn Thị xã Phú Thọ vào đầu tháng 3 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22h ngày 10/3, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ TTKS, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an Thị xã Phú Thọ bất ngờ phát hiện một nhóm thanh niên với khoảng 50 người mang thiêu nhiều loại hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, mã tấu, súng… đi trên nhiều xe máy và ô tô với tốc độ cao tại khu vực Khu 12, xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Tổ Công tác nhận định các đối tượng này đang có ý định dành trận để chuẩn bị tham gia một cuộc hỗn chiến nên ngay lập tức báo cáo sự việc tới Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ xin ý kiến chỉ đạo và tăng cường lực lượng. Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với Công an Thị xã Phú Thọ thiết lập đội hình, tổ chức các chốt chặn bao vây nhóm đối tượng trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an bắt gọn 10 đối tượng trong nhóm thanh niên mang theo hung khí, thu giữ một khẩu súng tự chế, hơn 20 con dao, kiếm, 3 chiếc ô tô và 4 xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để đi hỗn chiến.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân của cuộc hỗn chiến bắt nguồn từ mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền nong giữa hai đối tượng Nguyễn Hữu Trọng (SN 1990, trú tại Khu 12, xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và Phạm Quang Trung (SN 1990, trú tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Xem thêm video hai nhóm thanh niên xách mã tấu đuổi chém nhau trong đêm ở Đồng Nai:

Trước đó, do đối tượng Trọng vay tiền của Trung nhưng đến hẹn lại không trả nên ngày 10/3, Trọng hẹn Trung đến khu vực Gò Gai (thuộc địa phận xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để giải quyết. Trước lời thách thức của Trọng, Trung đã huy động khoảng hơn 50 đối tượng khác mang sẵn theo hung khí đến điểm hẹn.

Khi đến nơi hẹn không gặp được Trọng, Trung quyết định gọi toàn bộ nhóm thanh niên đi cùng quay trở về nhà Trọng ở Khu 12, xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ tìm Trọng để xử lý. Tuy nhiên, khi cuộc hỗn chiến chưa xảy ra thì đã bị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.