Bóng đá

"Phù thủy trắng" Troussier chưa thể trị căn bệnh cố hữu của U23 Việt Nam

23/03/2023, 07:09

HLV Philippe Troussier chưa thể giúp U23 Việt Nam cải thiện khâu dứt điểm, căn bệnh vốn được coi là cố hữu ở các đội tuyển Việt Nam.

Rạng sáng 23/3, U23 Việt Nam phải nhận thất bại đậm 0-3 cùng 2 thẻ đỏ trong trận gặp U23 Iraq tại giải U23 Quốc tế Doha.

img

U23 Việt Nam (áo trắng) thua U23 Iraq 0-3. Ảnh VFF

Công bằng mà nói, U23 Việt Nam chơi khá ổn trước khi mất cầu thủ đầu tiên ở phút 22 do nhận thẻ đỏ.

Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng U23 Việt Nam không phải không có những cơ hội trước khung thành đối phương.

Đáng tiếc, các chân sút áo trắng hoặc nóng vội, hoặc thiếu chính xác khiến đội nhà không thể có bàn danh dự.

Việc hàng công dứt điểm kém vốn là căn bệnh cố hữu của các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Ngay cả dưới thời HLV Park Hang-seo, khi tuyển U23 và ĐTQG gặt hái nhiều thành công, dứt điểm vẫn ám ảnh người hâm mộ.

Tuy nhiên, việc các chân sút U23 Việt Nam chơi kém ấn tượng ở trận gặp Iraq có thể hiểu được bởi ông Troussier mới có 3 tuần huấn luyện.

Bên cạnh đó, suốt quãng thời gian trên, vị thuyền trưởng 68 tuổi gần như chỉ tập trung truyền đạt triết lý, điều chỉnh các kỹ năng sao cho phù hợp.

Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, nhà cầm quân có biệt danh “phù thủy trắng” có thể giúp U23 Việt Nam hay ĐTQG không còn bị những pha bỏ lỡ ám ảnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.