Hạ tầng

Phương án mới nhất tổ chức lại nút giao Tây cầu Rồng

22/10/2019, 10:54

UBND TP Đà Nẵng vừa có thông báo về việc phân luồng giao thông tại nút giao phía Tây cầu Rồng.

img
Đà Nẵng thống nhất phương án phân luồng giao thông nút Tây cầu Rồng

Ngày 22/10, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có văn bản thông báo về việc phương án phân luồng giao thông nút giao thông phía Tây cầu Rồng. Đây là phương án phân luồng giao thông do Sở GTVT Đà Nẵng trình UBND thành phố trước đó.

Theo phương án, trên tuyến Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Lê Đình Dương đến đường Bạch Đằng) được cải tạo thu hẹp dải phân cách giữa hiện trạng (từ 3m xuống còn 1m để mở rộng mặt đường), kéo dài dải phân cách giữa hướng vào nút, tăng khả năng thông hành của dòng phương tiện.

Bố trí làn rẽ phải liên tục từ đường Nguyễn Văn Linh đi đường Trưng Nữ Vương, kẻ vạch sơn kiểu mắc võng trên đường Nguyễn Văn Linh không cho phép các phương tiện dừng đỗ xe cản trở dòng xe này; bổ sung, điều chỉnh các giải pháp tổ chức giao thông, vạch sơn, biển báo phù hợp với phương án mới sau điều chỉnh.

Ngoài ra, sẽ cải tạo một phần vỉa hè phía Bảo tàng Điêu khắc Chăm để mở rộng mặt đường, kết hợp tổ chức phân làn, tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng xe lưu thông theo hướng từ đường Trần Phú về đường 2 Tháng 9.

Trên tuyến đường Trần Phú, thu hẹp vỉa hè, mở rộng mặt đường Trần Phú, đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến Lê Đình Dương từ 3 làn xe lên 4 làn xe; cải tạo một phần vỉa hè 2 bên đảo dẫn hướng để mở rộng mặt đường hiện trạng, tăng diện tích cho các phương tiện dừng chờ đèn trước khi vào nút...

Đồng thời, bố trí 3 giá long môn kết hợp biển chỉ dẫn bằng đèn led trên tuyến Trần Phú, hướng dẫn phương tiện lưu thông vào đúng làn đường, gồm bố trí cụm đèn tín hiệu và các biển báo hướng dẫn làn xe lưu thông theo các hướng lên cầu Rồng, hướng đi đường 2 Tháng 9, hướng đi đường Trưng Nữ Vương...

Trên đường 2 Tháng 9, khu vực sát nút, bố trí diện tích dành cho các phương tiện mô tô và xe thô sơ dừng rẽ trái để chờ đèn và ưu tiên thoát nút khi có tín hiệu xanh...

Trên tuyến đường Trưng Nữ Vương, có 2 trường hợp, tổ chức giao thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương hướng ra khỏi nút đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường nối phía sau Bảo tàng Điêu khắc Chăm khoảng 130m; tổ chức giao thông 1 chiều đường Trưng Nữ Vương hướng ra khỏi nút đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thiện Thuật (chiều dài khoảng 600 m). Điều chỉnh lại vạch sơn, biển báo cho phù hợp với đường 1 chiều của tuyến đường này.

Được biết, dự án nút giao thông khác mức (hai hầm chui) phía Tây cầu Rồng đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư. Việc phân luồng giao thông theo phương án trên nhằm hạn chế việc ùn tắc giao thông trước mắt tại nút.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.