Xã hội

Phường đi Đồ Sơn trong giờ hành chính, lãnh đạo bị khiển trách

18/07/2017, 19:56

Bí thư và Chủ tịch phường nhận hình thức kỷ luật vì tổ chức đi chơi trong giờ hành chính ở Đồ Sơn.

dong-cua-5581-1500361016

UBND phường Vĩnh Niệm đóng cửa nhiệm sở vào chiều thứ 6 tuần trước (14/7). Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, Thành ủy và UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu quận Lê Chân kiểm tra, báo cáo vụ việc cả phường Vĩnh Niệm bỏ nhiệm sở đi chơi Đồ Sơn ngày 14/7.

Thực hiện chỉ đạo, sáng 17/7, Quận ủy Lê Chân đã có cuộc họp với UBND quận, Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Ban tổ chức, Phòng nội vụ, Thanh tra quận chỉ đạo và hướng dẫn phường Vĩnh Niệm kiểm điểm.

Sau đó, phường Vĩnh Niệm đã tiến hành họp kiểm điểm xác định trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, UBND phường, cá nhân Bí thư phường, Chủ tịch phường trong việc tổ chức cho cán bộ cơ sở, công chức phường đi chơi Đồ Sơn chiều 14/7. Theo đó, Đảng ủy, UBND phường đã vi phạm quy định về giờ làm việc, kỷ luật lao động. “Việc tổ chức, bố trí lãnh đạo phường và cán bộ công chức trực tiếp tiếp dân ở phường đã không đảm bảo theo quy định dẫn đến sự việc báo chí phản ánh” – công văn nêu.

Chiều 17/7, Ban Thường vụ Quận ủy đã họp chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy thực hiện quy trình về xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

Sau khi họp, Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã tiến hành xem xét, bỏ phiếu, kết quả thống nhất mức xử lý: Tập thể Ban chấp hành Đảng ủy phường và tập thể UBND phường nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, có biện pháp khắc phục ngay những khuyết điểm, tập trung chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương công vụ.

Cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND phường - ông Đặng Văn Điểu và ông Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường - ông Trần Quốc Khánh chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

Cũng trong ngày 17/7, UBND quận Lê Chân đã triệu tập hội nghị gồm các trưởng phòng, ban, chủ tịch UBND các phường để quán triệt, rút kinh nghiệm, thông báo công khai kết quả kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan của phường Vĩnh Niệm và ban hành thông báo về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận.

Công văn cũng nói rõ, UBND quận quyết tâm chỉ đạo khắc phục những thiếu sót, tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.