Vận tải

Phương tiện kẹt cứng trên quốc lộ 1 từ miền Tây về TPHCM

10/02/2019, 18:46
image

Xe máy, ô tô từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM quá đông khiến giao thông trên nhiều quốc lộ, tỉnh lộ ùn tắc nghiêm trọng.

img
Trạm thu phí cầu Rạch Miễu 2 lần xả trạm chiều mùng 6 Tết.

Cầu Rạch Miễu xả trạm 2 lần

Chiều 10/2 (mùng 6 Tết), phương tiện xe máy, ô tô từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM theo hướng QL.60 sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 khiến giao thông qua khu vực trạm thu phí và cầu Rạch Miễu bị ùn tắc nghiêm trọng.

Càng về chiều, lượng xe di chuyển càng đông, QL60 bị ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre đã chốt chặn ngăn từng đợt để xe lên cầu Rạch Miễu nhằm tránh kẹt xe, khiến QL60 càng bị ùn ứ kéo dài thêm.

Do lượng xe đông, tuyến QL60 đoạn huyện Châu Thành (Bến Tre) bị “tê liệt”. Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu xả trạm lúc 13h21, sau đó giao thông được lưu thoát. Tuy nhiên, đến khoảng 16h20 do lượng phương tiện tiếp tục tăng cao, trạm thu phí quyết định xả trạm lần 2.

lực lượng CSGT Bến Tre phối hợp với CSGT Tiền Giang tạm chặn dòng xe từ Tiền Giang qua Bến Tre, cho lưu thông một chiều trên QL60 và cầu Rạch Miễu hướng về TP.HCM để giải tỏa phương tiện nhưng tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra.

Ông Nguyễn Thành Đức, Phó giám đốc công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết, từ 28 Tết đến 17h ngày mùng 6 Tết trạm thu phí Cầu Rạch Miễu đã xả trạm 7 lần. Cụ thể: Mùng 2 Tết xả 3 lần, mùng 4 Tết xả 1 lần, mùng 5 xả 1 lần và mùng 6 Tết xả 2 lần.

img
Lực lượng CSGT điều tiết phương tiện qua cầu Rạch Miễu theo từng đợt.

Quốc lộ 1 chật nêm người

Trong khi đó, tuyến QL1 đoạn qua Tiền Giang phương tiện xe máy, ô tô từ hướng miền Tây đi TP.HCM tăng đột biến khiến những điểm nóng ùn ứ giao thông xảy ra. Đặc biệt ở điểm như: ngã tư Đồng Tâm, Lương Phú…, các điểm thắt cổ chai của cầu Sao, Rượu, Rạch Miễu, Mỹ Đức Tây… ùn ứ nghiêm trọng.

Theo Trung tá Nguyễn Trường Kỳ, Phó Trưởng Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang), tình trạng ùn ứ đã xảy ra từ đầu giờ chiều nay. Phòng CSGT tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ các huyện trong tỉnh, lực lượng công an xã, cảnh sát trật tự dọc theo QL1 và phối hợp lực lượng TTGT túc trực các điểm nóng, điều tiết giao thông tránh xảy ra va chạm.

img
Lưc lượng chức năng trưng dụng phà, xuồng... đưa người và xe máy qua khỏi khu vực kẹt xe trên QLN2.

Không chỉ trên tuyến QL1, QL60, tuyến QLN2 qua các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Bến Lức… cũng xảy ra kẹt xe nghiêm trọng từ trưa cùng ngày. Chị Lê Thị Huệ, ngụ TP.Tân An (Long An) cho biết, chị chọn tuyến QLN2 đi huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) để tránh kẹt xe, tuy nhiên từ 10h đến 16h10 chị vẫn đang ở trên QLN2 đoạn huyện Tân Thạnh.

img
Đến 16h30 cầu Bến Lức trên QL1 bị ùn ứ nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết, tình trạng kẹt xe không chỉ xảy ra trên QLN2, tuyến đường ĐT.817 nối từ thị xã Kiến Tường ra QLN2 cũng bị kẹt xe. Lực lượng CSGT đã huy động và trưng dụng nhiều phương tiện phà, xuồng (có tải trọng lớn) đưa người và xe máy đi qua những đoạn bị kẹt cứng. “Dọc tuyến QLN2 nhiều bãi đậu xe, sân nhà, quán ăn… là điểm dừng nghỉ của hàng trăm xe máy, mô tô từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang đi TP.HCM và các tỉnh miền Đông. Nhiều người dân, chủ quán sẵn sàng chia sẻ cơm, nước uống cho những người đi đường bị kẹt xe trên QLN2”, ông Tạo cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.