Đường bộ

Lượng xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng 60% trong ngày cuối nghỉ lễ

11/04/2022, 17:24

Lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng tới 60% trong ngày cuối nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Chiều nay (11/4), trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Ngọc Oánh, Phó TGĐ Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, dịp nghỉ lễ giỗ Tổ năm 2022, lưu lượng tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng cao đột biến vào các ngày 9/4 và 10/4 và kể cả ngày hôm nay (11/4).

img

Lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào buổi chiều nay (11/4)

Trong đó, ngày 9/4, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đạt 101.000 xe/ngày đêm, ngày 10/4 là trên 90.000 xe/ngày đêm. Thời gian cao điểm, lưu lượng phương tiện đã tăng trên 50% so với ngày thường (khoảng 50.000 xe/ngày đêm) và tăng 35% so với cùng kỳ dịp lễ năm 2021.

"Riêng trong ngày hôm nay (11/4), trong buổi sáng, lưu lượng xe lưu thông bình thường, dự kiến từ khoảng 16h - 20h lưu lượng xe hướng Ninh Bình - Hà Nội có thể tăng đột biến, đạt 111.000 xe/ngày đêm, tăng 60% so với ngày thường", ông Oánh thông tin.

Cũng theo ông Oánh, tại trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đang bố trí 7/18 làn thu phí tự động không dừng (ETC).

Hiện, lưu lượng phương tiện trên các làn ETC rất thông thoáng. Tại làn thu phí một dừng nhiều thời điểm đông xe.

"Thống kê cho thấy, lưu lượng sử dụng ETC trên tuyến đạt khoảng 54%", ông Oánh chia sẻ và khuyến cáo các chủ phương tiện cần tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, hạn chế ùn tắc khi lưu thông.

Ghi nhận của PV lúc 16h30, phương tiện lưu thông qua trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ có dấu hiệu tăng song không xuất hiện tình trạng ùn ứ. Lực lượng cán bộ, công nhân đơn vị quản lý, vận hành trạm cũng đang được huy động tối đa phối hợp với lực lượng CSGT và Thanh tra GTVT điều tiết, phân luồng phương tiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.