Xã hội

Pleiku: Dân đập cửa cứu ngôi nhà bị cháy lớn

28/02/2016, 14:32

Căn nhà bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, đám cháy sau đó lan sang một phần căn tạp hoá bên cạnh.

IMG_6236
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vĩnh Yên

Khoảng 12h ngày 28/2, ngôi nhà số 102 đường Cách mạng tháng 8, TP Pleiku (Gia Lai) do bà Đỗ Thị Hồng Nhung (42 tuổi) làm chủ bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, đám cháy sau đó lan sang một phần căn tạp hoá bên cạnh cũng do người nhà bà Nhung làm chủ.

Khi đám cháy bùng phát ở ngôi nhà số 102 thì nhiều người dân vào thời điểm này nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn từ đám cháy đã cùng nhau phá cửa kéo của ngôi nhà chữa cháy, đồng thời điện báo lực lượng PCCC của công an tỉnh Gia Lai.

IMG_6241
Cảnh tan hoang sau đám cháy

Một cán bộ cơ quan công an PCCC cho biết: Sau khi nhận được tin báo thì đơn vị đã cử 5 xe cứu hoả và khoảng 50 cán bộ đến hiện trường để dập lửa. Sau khi dập lửa khoảng 30 phút thì khống chế được đám cháy này.

Tuy nhiên, vì tiệm tạp hoá bán nhiều mặt hàng bén lửa nên hầu hết hàng hoá và vật dụng bị thiêu rụi và hư hỏng hết. Đặc biệt, tiệm tạp hoá này có bán một số loại bình thuốc xịt muỗi có hóa chất và khí ga nên khi lửa bốc lên gây nhiều tiếng nổ lớn, đám cháy bùng phát mạnh hơn.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại về tài sản của tiệm tạp hoá. Cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.