Quản lý

PMU Thăng Long hợp tác toàn diện với Báo Giao thông

16/12/2020, 18:30

Hai bên ký hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tiến độ, chất lượng và truyền thông các dự án hạ tầng giao thông.

img

Ông Dương Viết Roãn - Giám đốc Ban QLDA Thăng Long và ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông trao thỏa thuận hợp tác tại lễ ký kết. Ảnh: Tạ Hải

Chiều nay (16/12), lãnh đạo Ban Quản lý dự án (PMU) Thăng Long và Báo Giao thông ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu hướng tới nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tiến độ, chất lượng các dự án hạ tầng giao thông do PMU Thăng Long thực hiện triển khai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Dương Viết Roãn - Giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết, trong nhiều năm qua, PMU Thăng Long và Báo Giao thông luôn phối hợp chặt chẽ, cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao.

“Việc ký thỏa thuận hợp tác thể hiện trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đơn vị trong Bộ GTVT”, ông Roãn nói.

Theo ông Roãn, hiện nay, PMU Thăng Long đang triển khai nhiều dự án giao thông cấp bách quy mô lớn.

"Thông qua truyền thông sẽ giúp người dân và dư luận hiểu rõ về quá trình triển khai dự án từ công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ, chất lượng thi công, hiệu quả công trình từ đó mọi người sẽ chia sẻ, đồng hành với ngành GTVT”, ông Roãn nói.

img

Ông Dương Viết Roãn - Giám đốc Ban QLDA Thăng Long phát biểu tại lễ ký thỏa thuận hợp tác với Báo Giao thông. Ảnh: Tạ Hải

Ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng biên tập Báo Giao thông cho biết, từ khi thực hiện quy hoạch báo chí, tái cơ cấu, Báo Giao thông đã xây dựng được đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ truyền thông có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin.

“Ngành GTVT là ngành kinh tế kỹ thuật rất lớn, nếu chúng ta không có lực lượng truyền thông mạnh thì rất khó để cung cấp kịp thời thông tin về ngành cho xã hội”, ông Kiên nói và cho biết, thời gian qua, Bộ GTVT được Quốc hội, Chính phủ giao làm chủ đầu tư nhiều công trình trọng điểm quốc gia, điển hình là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong đó, Ban QLDA Thăng Long được Bộ GTVT giao nhiệm vụ làm đại điện chủ đầu tư tại hai dự án thành phần đoạn Mai Sơn - QL45 và Phan Thiết - Dầu Giây.

Đây là những dự án có quy mô rất lớn, nằm tại vị trí cửa ngõ của hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội (Mai Sơn - QL45) và TP.Hồ Chí Minh (Phan Thiết - Dầu Giây) nên việc triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng hai công trình này nhận được sự quan tâm, theo dõi sát sao của người dân và dư luận xã hội.

img

Ông Nguyễn Bá Kiên - Tổng Biên tập Báo Giao thông phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Tạ Hải

Ông Kiên nhấn mạnh, việc số hóa các tư liệu dự án và cung cấp công khai cho người dân trên trang web của Ban Quản lý dự án là việc hai bên cần thực hiện sớm trong thời gian tới.

Theo Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên, Báo Giao thông đã và đang hợp tác với nhiều cơ quan, đơn vị trong Bộ GTVT nhằm xây dựng hệ thống kho dữ liệu lớn về ngành giao thông, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu thông tin khoa học kỹ thuật của bạn đọc về giao thông vận tải của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.