An ninh hình sự

Bắt cóc tống tiền, 6 bị cáo nhận hơn 60 năm tù

22/08/2014, 18:45

TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử lưu động vụ án Nguyễn Thị Kim Chi cùng đồng bọn thực hiện hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 22/4/2014.

Ngày 22/8, tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử lưu động vụ án Nguyễn Thị Kim Chi cùng đồng bọn thực hiện hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 22/4/2014 tại huyện Thới Lai.

Theo cáo trạng, do biết chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (38 tuổi, ngụ ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai có chồng là người Đài Loan, do chồng đã mất nên chị Thúy đưa con gái là cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi) về quê sinh sống.

Tưởng có nhiều tiền của, Nguyễn Thị Kim Chị (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã bàn bạc với Nguyễn Phú Hải (43 tuổi, ngụ phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh); Thái Long Hồ (26 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu); Trương Hữu Luân (23 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Thành Thắng (31 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) tìm cách bắt cóc chị Diễm hoặc cháu Hân Duy để đòi tiền tiền chuộc.

Trước khi ra tay hành động, Chi đã thuê một xe ô tô và rủ Hải, Hồ, Luân, Thắng về quê tổ chức ăn nhậu để theo dõi sinh hoạt của gia đình chị Thúy chờ cơ hội ra tay. Khoảng 11 giờ ngày 22/4, Chi phát hiện ông Nguyễn Văn Khanh dùng xe máy chở cháu Hân Duy đi học ở trường THCS thị trấn Cờ Đỏ. Chi kêu Thắng lấy xe mô tô BS 65H1-09159 chở Chi rượt theo đồng thời mượn điện thoại của Gìn điện cho đồng bọn lấy ô tô 7 chỗ ngồi đuổi theo.

Khi đến ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, xe của ông Khanh bị xe ô tô của đồng bọn Chi ép vào lề. Từ trên xe, Hồ, Hải, Luân nhảy xuống đánh ông Khanh ngất xỉu, lấy chìa khóa xe, điện thoại di động và bắt cháu Hân Duy đưa lên xe ô tô chạy về hướng huyện Cờ Đỏ. Lúc này, Chi chở theo Gìn chạy theo sau và sử dụng ĐTDĐ hướng dẫn đường cho đồng bọn chạy về TP.HCM.

Trên đường về TP.HCM, Hải, Hồ dùng điện thoại lấy được của ông Khanh gọi điện cho chị Thúy hăm dọa, yêu cầu đưa 1 tỉ đồng để chuộc cháu Hân Duy. Đồng thời, trên đường đi bọn chúng đã lột toàn bộ nữ trang của cháu Hân Duy mang trên người. Về đến TP.HCM, bọn chúng chở cháu Hân Duy đến khách sạn Thành Đạt 2 (số 358, đường 7A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Tại đây, nhóm bắt cóc đem bán nữ trang của cháu Duy được trên 1,6 triệu đồng và mua một sim rác để liên lạc với chị Thúy. Sau nhiều lần điện thoại, nhắn tin bọn chúng đã đồng ý giảm giá tiền chuộc xuồng còn 500 triệu đồng và cuối cùng là 300 triệu đồng. Chúng còn hăm dọa chị Thúy, nếu không có tiền thì chờ nhận đầu con cho vừa lòng.

Nhận được tin báo, đại tá Phan Minh Tấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã trực tiếp chỉ đạo phòng CSĐT tội phạm về TTXH ( PC 45) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tại các tỉnh, thành khác truy tìm tung tích bọn tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ. Đến 11 giờ 20 ngày 23/4, Chi cùng đồng bọn đã bị lực lượng công an bắt giữ và giải cứu cháu Hân Duy an toàn.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 4 bị cáo về hai tội “cướp tài sản” và “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, là: Nguyễn Thị Kim Chi 12 năm tù (do là người chưa thành niên); Nguyễn Phú Hải 16 năm tù; Thái Long Hồ 14 năm tù; Trương Hữu Luân 10 năm tù. Riêng Nguyễn Thành Thắng bị phạt 6 năm 6 tháng tù về hai tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Còn Trần Hữu Gìn ( 51 tuổi, ngụ H.Thới Lai) 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội “không tố giác tội phạm”. 

Nam Trung