Công nghệ

Nga đưa 4 vũ khí mới nhất vào chương trình nhà nước

11/03/2017, 09:56

"Chương trình Nhà nước Nga về vũ khí mới 2018-2025" sẽ được hoạch định xong vào tháng 6 tới đây.

Armata T-14

Xe tăng Armata T-14

Truyền hình Ngôi Sao của quân đội Nga dẫn thông báo được công bố hôm 10/3 cho hay, 3 loại vũ khí mới nhất gồm xe tăng Armata, tiêm kích T-50, máy bay đánh chặn Mig-35 và tên lửa phòng không S-500 vào chương trình Nhà nước về vũ khí mới trong giai đoạn mới.

may bay mig 35

Máy bay MiG-35

Theo Bộ Quốc phòng nước này, việc sản xuất các tổ hợp vũ khí nổi bật như chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA), MiG-35, thiết giáp Armata và hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 sẽ được kết cấu vào "Chương trình Nhà nước Nga về vũ khí mới giai đoạn 2018-2025".

chien co t-50

Chiến cơ T-50

Quân đội Nga nhấn mạnh rằng "Chương trình Nhà nước Nga về vũ khí mới 2018-2025" sẽ được hoạch định xong vào tháng 6 tới đây.

Hiện nay ở Nga đang thực hiện và hoàn thành Chương trình Nhà nước 2010 -2020, theo đó, đến cuối 2020 quân đội Nga phải được trang bị 70% vũ khí mới.

ten lua s-500

Tên lửa S-500 dựa trên nền tảng hệ thống phòng không S-400 (ảnh minh họa)

Trong "Chương trình Nhà nước Nga về vũ khí mới 2018-2025" sẽ phải dự trù sản xuất xuất các tổ hợp vũ khí ưu tú như hệ thống phòng không và lá chắn tên lửa S-500, chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 (PAK FA), MiG-35, nền tảng thiết giápArmata và một số loại vũ khí tiên tiến", - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.