ATGT địa phương

Thanh Hóa: Cao điểm xử phạt vi phạm của người đi xe máy

11/02/2017, 10:33
image

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịp lễ hội xuân, trên địa bàn vẫn còn tình trạng vi phạm giao thông.

Thanh Hóa

Đôi nam nữ đi xe máytrên QL1A (qua huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) không đội MBH - ảnh chụp trưa ngày 8/2.

Thiếu tá Lê Đức Thắng, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, dịp lễ hội xuân, trên địa bàn vẫn còn tình trạng vi phạm giao thông, nhất là các hành vi như: Không đội MBH, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu… gây mất ATGT.

Trước tình hình này, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp triển khai cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe máy vi phạm giao thông với mức xử phạt cao nhất theo quy định pháp luật để răn đe, giáo dục, nhằm kiềm chế làm giảm cơ bản vi phạm và TNGT do môtô, xe máy gây ra.

Để làm tốt công tác này, Công an cấp phòng, huyện, thị xã, thành phố cần triển khai đồng bộ các biện pháp, quán triệt đến chỉ huy và từng cán bộ, chiến sỹ thực hiện kế hoạch nghiêm túc và nghiêm cấm bao che, can thiệp vào việc xử lý vi phạm.

Theo Thiếu tá Thắng, để đạt được kết quả cao trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh cho phép đối với những trường hợp vi phạm các lỗi có mức xử phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân (trừ các vi phạm được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ) thì người thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giao thông tiến hành xử phạt tại chỗ để giảm bớt đi lại, phiền hà cho nhân dân.

Xem thêm video: