Quân sự

Trung Quốc chuẩn bị nhận lô S-400 thứ 2 sớm hơn kế hoạch

04/04/2019, 11:33

Lô thứ 2 của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Trung Quốc vào tháng 7 tới.

img
Hệ thống phòng thủ S-400 được triển khai tại Sevastopol để bảo vệ không phận Nga

Thông tin này được tờ Diplomat dẫn nguồn thao tin cho biết ngày 3/4. Việc chuyển giao lô thứ 2 S-400 Triumf nằm trong hợp đồng mua 6 hệ thống S-400 giữa Bắc Kinh và Moscow trị giá 3 tỷ USD vào năm 2015.

Nếu thông tin trên được xác thực, việc chuyển giao lô thứ 2 trong hợp đồng nêu trên sẽ được thực hiện trước 5 tháng so với kế hoạch.

Tin tức này hiện vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Trước đó, hệ thống phòng thủ S-400 đầu tiên đã được Nga chuyển giao cho Lực lượng Tên lửa Trung Quốc (PLARF) vào tháng 5/2018.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, con tàu mang thiết bị gặp bão tại Eo biển Manche, gây thiệt hại cho một số thiết bị phụ trợ của S-400.

PLARF đã tiến hành thử nghiệm đầu tiên đối với hệ thống phòng thủ tiên tiến do Nga sản xuất vào tháng 12/2018.

S-400 hiện rất nhiều quốc gia đặt hàng vì tính hiệu quả và chi phí rẻ hơn so với hệ thống phòng thủ MIM-104 Patriot của Mỹ.

Với tầm bắn tới 600 km và độ cao đánh chặn hiệu quả lên tới 27 km, một hệ thống S-400 có thể bắn tới 72 tên lửa cùng một lúc vào 36 mục tiêu trên không khác nhau.