Hồ sơ tài liệu

Putin dọa dùng hạt nhân, Thổ Nhĩ Kỳ rút lại lời hăm dọa?

23/02/2016, 13:43

Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ rút lại lời hăm dọa sẽ điều bộ binh đến Syria như đã đưa ra trước đó.

tho-nhi-ky-saudi
Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ rút lại lời hăm dọa sẽ điều bộ binh đến Syria như đã đưa ra trước đó. (Ảnh minh họa)

Ngày 22/2, tờ Morningstaronline (Anh) đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ rút lại lời đe dọa sẽ triển khai bộ binh đến Syria của Tổng thống Erdogan.

Theo đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã bác bỏ thông tin này. Vị này khẳng định "không có chuyện" Thổ, Saudi Arabia đơn phương triển khai bộ binh.

Cuối tuần trước, Tổng thống Erdogan đã tuyên bố sẽ đưa quân đến Syria với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Erdogan còn khẳng định có quyền điều quân đến bất kỳ quốc gia nào có khủng bố.

Trước tuyên bố trên, Mỹ-NATO đã tỏ thái độ không ủng hộ và quan ngại động thái được cho là "xâm lược" này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Consortium News đưa tin, Tổng thống Nga Putin đe dọa sẽ dùng hạt nhân nếu Thổ và Saudi Arabia điều bộ binh đến Syria.

Theo nguồn tin này, phía Nga đã có cảnh báo với Tổng thống Erdogan. Đây được cho là biện pháp của Nga để bảo vệ binh sĩ nước này trước bộ binh của Thổ và Saudi Arabia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.