Hồ sơ tài liệu

Putin nêu biện pháp đối phó lá chắn tên lửa Mỹ

14/05/2016, 06:43
image

Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

hop-bao-putin-12

Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết đối phó với lá chắn tên lửa Mỹ. (Ảnh: Sputnik)

Liên quan đến việc Mỹ kích hoạt lá chắn tên lửa ở Romania, ngày 13/5, Tổng thống Nga Putin đã có tuyên bố chính thức.

Cụ thể, ông Putin cho biết, hệ thống nói trên sẽ là mối đe dọa an ninh với Nga và cảnh báo nước này sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó và duy trì sự cân bằng.

Tổng thống Nga cũng khẳng định sẽ không để nước này bị lôi vào một cuộc chạy đua vũ trang. Tuy nhiên, vị này cho biết sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội trước những mối de dọa này, AP đưa tin.

Tuyên bố nói trên của ông Putin đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ chính thức kích hoạt lá chắn tên lửa ở căn cứ không quân tại Deveselu, miền Nam Romania.

Hệ thống phòng thủ này được xem là một phần trong hệ thống chung của Mỹ ở châu Âu. Theo dự kiến, Mỹ sẽ xây dựng một hệ thống tương tự ở Ba Lan và đưa vào hoạt động từ năm 2018.

>>> Video: Kinh ngạc nhìn ông Putin diệt quan tham bằng cưa và súng laser

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.