Pháp đình

PVN phát động tuần lễ an toàn lao động

18/03/2014, 14:42

Tại TP Vũng Tàu, Công đoàn dầu khí Việt Nam vừa tổ chức "Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 16 và phát động an toàn giao thông năm 2014".

Mới đây, tại TP Vũng Tàu, Công đoàn dầu khí Việt Nam tổ chức “Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ 16 và phát động an toàn giao thông năm 2014”.

Đến dự hội nghị có đồng chí Mai Đức Chính, Phó Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Hậu, TGĐ Tập đoàn dầu khí Việt Nam; đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch công đoàn GTVT Việt Nam, cùng lãnh đạo các ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ...

500 công nhân đến từ tập đoàn dầu khí Vũng Tàu tham dự tuần lễ an toàn lao động-phòng chống cháy nổ
500 công nhân đến từ tập đoàn dầu khí Vũng Tàu tham dự tuần lễ an toàn lao động-phòng chống cháy nổ

Năm 2013, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ nguy hiểm. Theo số liệu của Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, cả nước xảy ra gần 2.700 vụ cháy nổ làm chết trên 100 người và bị thương gần 200 người, thiệt hại về tài sản ước tính gần 1.700 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu gây cháy là do sự cố điện, thiết bị điện chiếm gần 50%; do sơ xuất trong sử dụng lửa…

Trước thực tiễn này, Ông Mai Đức Chính, Phó Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, ngành dầu khí là một ngành kinh tế đặc thù có nguy cơ rất cao về mất an toàn lao động và cháy nổ. Vì vậy mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn bộ hệ thống đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động, nếu sơ xuất có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhà nước. Các cấp lãnh đạo và tổ chức Công đoàn cần quan tâm, coi đây là sự tiên quyết cho sự phát triển kinh doanh của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn dầu khí Việt Nam, ông Hồ Công Kỳ, cho biết, trong giai đoạn 2008-2013, tần suất lao động tính trên số giờ làm việc của Tập đoàn dầu khí luân ở mức thấp so với mặt bằng chung ngành Công thương và không có sự cố cháy nổ nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn còn có tai nạn lao động chết người, số tai nạn lao động nặng và bệnh nghề nghiệp có chiều hướng gia tăng.

Chủ tịch công đoàn dầu khí Việt Nam, ông Hồ Công Kỳ phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch công đoàn dầu khí Việt Nam, ông Hồ Công Kỳ phát biểu tại buổi lễ

Nhưng đối với chính sách bảo hộ lao động, tất cả các đơn vị đều có kế hoạch bảo hộ lao động, đầu tư và thực hiện tốt trang bị phương tiện cá nhân, thực hiện nghiêm chỉnh giờ làm việc, nghỉ ngơi; mạng lưới an toàn vệ sinh được thành lập từ cấp Tổng công ty đến các xí nghiệp và hoạt động từng bước có hiệu quả như PVGas, Vietsovpetro, PTSC, PVD, PVOil,… Thường xuyên tuyên truyền về việc trồng cây xanh tại khu nhà máy, công trình để tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đồng thời tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CNVC-LĐ đúng quy định.

Nhằm hạn chế các sự cố tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra, Chủ tịch Công đoàn dầu khí yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn, các tổ chức công đoàn cơ sở và toàn thể người lao động trong ngành Dầu khí cùng nhau chung sức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ và giải pháp như: phối hợp thực hiện phòng chống chảy nổ theo từng tháng, quý, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động huấn luyện, đào tạo; kịp thời khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền tới người lao động về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tác hại của việc uống rượu bia khi điều khiển phương tiện….

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu đã kêu gọi toàn thể CBCNV Tập đoàn hưởng ứng tất cả những nội dung phát động thi đua từ phía công đoàn Ngành đồng thời khẳng định: Tập đoàn sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thành viên nhằm nâng cao những điều kiện về lao động, phòng chống cháy nổ.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.