Thế giới giao thông

Qatar Airways “thở phào” vì Mỹ dỡ lệnh cấm laptop

07/07/2017, 14:05

Qatar Airways là hãng hàng không lớn tiếp theo được Mỹ dỡ lệnh cấm hành khách mang thiết bị điện tử cỡ lớn...

31

Máy bay của hãng hàng không Qatar Airways

Qatar Airways là hãng hàng không lớn tiếp theo tại khu vực Trung Đông được Mỹ dỡ lệnh cấm hành khách mang thiết bị điện tử cỡ lớn hơn điện thoại thông minh (như laptop, máy tính bảng…) trong hành lý xách tay lên các chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Hamad (Doha) tới Mỹ. 

Lệnh dỡ bỏ được Qatar Airways thông báo ngày 6/7 vì Qatar đã đáp ứng đủ tất cả các quy định từ hướng dẫn an ninh mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. 

Trước Qatar, các hãng hàng không Emirates, Turkish Airlines cũng cho biết, họ đã thoát khỏi lệnh cấm đối với các chuyến bay của họ xuất phát từ sân bay Dubai và Istanbul.

Các quyết định trên từ phía Mỹ giúp các hãng hàng không Trung Đông thở phào nhẹ nhõm vì dịch vụ của họ vốn bị ảnh hưởng rất nhiều do đa số hành khách đều muốn mang laptop, máy tính bảng… trong hành lý để làm việc và giải trí. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.