An ninh hình sự

Qua Campuchia bắt cá bằng xung điện, 4 ngư dân bị bắn thương vong

16/07/2016, 13:55

Chưa đơn vị nào nhận trách nhiệm vụ nổ súng khiến 2 ngư dân thương vong khi qua Campuchia bắt cá.

1

Khu vực biên giới nơi anh Lê Hoàng Đạt khai với lực lượng chức năng đã cùng 3 người khác dùng vỏ lãi qua Campuchia bắt cá. (Ảnh: B.Đ)

Sáng 16/7, Đại tá Lý Kế Tùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang phối hợp với công an tỉnh An Giang và phía Campuchia tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 ngư dân của An Giang bị bắn thương vongbắt giữ khi đang đi đánh bắt cá bằng xung điện trên đất Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 19h30 đêm 14/7, 4 ngư dân gồm: anh Lê Hoàng Đạt (SN 1986), anh Nguyễn Thanh Liêm (SN 1988); anh Phan Văn Lợi (SN 1987); và anh Lê Ngọc Nhà (SN 1984), cùng ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang đi trên 4 chiếc vỏ lãi (ghe composite) sang xã Chay Chok, huyện Prey Cholasar, tỉnh Tà Keo, Campuchia để đánh bắt cá thì bị bắn. Sự việc khiến anh Liêm chết ngay sau đó, anh Lợi bị thương nặng, anh Nhà bị bắt giữ tại Campuchia.

2

Vì gia cảnh nghèo khó, vợ con anh Lê Hoàng Đạt trông chờ vào nguồn thu nhập từ người chồng. (Ảnh: B.Đ)

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Lê Hoàng Đạt khai, khi nhóm 4 người của anh chạy qua biên giới Campuchia khoảng hơn 2km bắt cá xuất hiện 1 chiếc vỏ lãi khác chở theo 6 người mặc trang phục rằn ri, mang theo vũ khí chạy đến chặn bắt.

Lúc này, giữa 2 nhóm xảy ra cự cãi thì bất ngờ nhóm 6 người Campuchia dùng súng bắn anh Lợi rơi xuống kênh. Anh Nhà bị 2 người đàn ông dùng cây gỗ đánh vào đầu, rồi đưa chiếc vỏ lãi định chở đi thì anh Nhà nhảy xuống kênh.

Anh Liêm kéo anh Nhà lên vỏ lãi của mình định chạy về phía Việt Nam thì bị nhóm người Campuchia bắn trúng, anh Liêm rơi xuống nước và bơi được vào bờ. Anh Đạt sau đó đã dùng vỏ lãi chở anh Lợi về Việt Nam và huy động người thân quay lại hiện trường kiếm người, thì phát hiện anh Liêm nằm chết sát mé kênh.

Anh Nguyễn Thanh Liêm sau đó được Công an tỉnh An Giang khám nghiệm tử thi và cho ra kết quả anh này bị bắn 3 phát đạn vào vùng bụng, đùi và chân. Anh Phan Văn Lợi bị trúng 4 phát đạn, hiện đã được chuyển lên TP Hồ Chí Minh điều trị.

Theo thông tin mới nhất từ Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đến trưa nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang, Công an tỉnh An Giang vẫn đang khẩn trương phối hợp với Đồn Cảnh sát biên giới Campuchia điều tra vụ việc. Hiện vẫn chưa có lực lượng nào phía Campuchia đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ súng trên, anh Lê Ngọc Nhà vẫn chưa được thả tự do.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.