Thị trường

“Quả nhân sâm” mặt người đắt hàng quà Tết

06/02/2015, 11:29

Thị trường quà Tết Ất Mùi đang “nóng” dần lên với loại “quả nhân sâm” có tạo hình mặt trẻ em.

44
 

Nhiều người cho rằng loại quả này giống với quả hồ lô “trường sinh” trong phim Tây Du Ký nên đang đổ xô săn tìm. Do số lượng “quả nhân sâm” không xuất hiện nhiều trên thị trường nên càng tạo ra sự tò mò của người tiêu dùng, theo đó giá cả đang bị “thổi” lên từng ngày.

Thời điểm đầu tháng 1 Âm lịch, loại “quả nhân sâm” hình trẻ em được bán với giá khoảng 250- 300 nghìn đồng/cặp. 

Tuy nhiên, cho đến thời điểm cận Tết, giá của loại quả này đang được rao bán lên tới hơn 600 nghìn đồng/cặp và có thể tăng giá hơn nữa. Theo tìm hiểu, những “quả nhân sâm” in mặt trẻ em có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, được nhập từ biên giới Lạng Sơn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.