Đời sống

Quà tặng Valentine 14/2 năm 2020 ý nghĩa cho nàng, cho chàng

12/02/2020, 14:20

Valentine nên tặng quà gì?; quà tặng Valentine 14/2/2020 ý nghĩa cho chàng, cho nàng... luôn được tìm kiếm nhiều trong dịp ngày lễ Tình nhân.

img
Ngày 14 tháng 2 năm 2020 vào thứ Sáu (vào ngày 21/1 âm lịch)

Valentine là ngày gì?

Ngày 14/ 2 còn gọi là ngày Valentine (tên tiếng Anh là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day) là ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân. Nó được đặt tên theo Thánh Valentine - một trong những vị Thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên.

Ngày 14 tháng 2 (ngày lễ Tình Nhân, ngày Valentine) là một ngày lễ toàn thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Họ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách tặng nhau hoa hồng, thiệp Valentine, Chocolate…

Ngày 14 tháng 2 năm 2020 vào thứ Sáu (vào ngày 21/1 âm lịch).

Ở phương Tây, Valentine tổ chức vào ngày 14/2 (tức Valentine Đỏ) là ngày chính thống và nếu xét theo nguồn gốc thì vào ngày này, con trai sẽ chủ động tặng quà con gái. Còn theo phong tục của Nhật Bản, Valentine Đỏ sẽ là dịp để các cô gái dành tặng đến chàng trai mà họ yêu thương một món quà để thể hiện tình cảm, nếu tình cảm ấy được chấp nhận, họ sẽ được chàng trai đó tặng lại quà vào Valentine Trắng, tức 14/3.

Tuy nhiên, tùy theo phong tục từng đất nước và tùy quan niệm của mỗi người để quyết định ai tặng quà cho ai. Nhưng hiện nay, hầu hết các bạn trẻ không phân biệt trai hay gái, họ đều tặng quà cho nhau vào những ngày này để thể hiện tình cảm, tình yêu với nhau. Valentine là ngày con gái tặng quà con trai hay con trai tặng quà con gái đều được.

img
Hoa hồng và socola được coi là hai món quà không thể thiếu trong ngày Valentine

Valentine nên tặng quà gì bạn gái?

Tặng quà cũng là một cách để bạn thể hiện tình cảm của mình đến người thương, người được nhận món quà. Bên cạnh đó, còn thay những lời yêu thương muốn nói với người kia. Những món quà tặng ngày Valentine cần được chú ý hơn về mặt ý nghĩa, vì nó còn mang giá trị trường tồn theo thời gian.

Hoa hồng

Xu hướng quà tặng Valentine năm 2020 vẫn có thể thực tế hơn nhưng không thể thiếu hoa hồng. Bạn không nhất thiết phải tặng 1 đóa 99 bông mà chỉ cần 1 bông kèm món quà nhỏ là đã đủ để một nửa hài lòng, nhưng nếu thiếu nó chắc hẳn sẽ giảm phần ý nghĩa.

Sở hữu vẻ đẹp nổi bật và hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ, hoa hồng được mệnh danh là chúa tể của các loài hoa tượng trưng cho tình yêu, sắc đẹp, chiến tranh và chính trị. Tuy nhiên, mỗi loài hoa hồng lại có một ý nghĩa, sắc thái riêng.

Trong thần thoại Hy Lạp, hoa hồng đỏ gắn liền với hình tượng nữ thần tình yêu. Từ đó, hồng đỏ trở thành biểu tượng của tình yêu chân thành, mãnh liệt. Khi tặng cho ai đó hoa hồng đỏ là như gửi đi một thông điệp "Anh yêu em".

Socola

Từ lâu socola đã trở thành biểu tượng của tình yêu, của sự ngọt ngào, của những đam mê mãnh liệt. Nó trở thành quà tặng trong ngày Valentine bắt đầu từ năm 1902. Một trong những slogan được dập nổi trên những miếng chocolate là "Be Mine" (Hãy là của anh/em).

Socola được coi là món quà đặc trưng cho ngày 14/2, vì món kẹo này có vị ngọt và đắng hòa quyện vào nhau tan chảy như những cung bậc cảm xúc của tình yêu đi qua và cuối cùng đọng lại là vị ngọt ngào.

img
Những món quà Valentine kết hợp độc đáo

Mỹ phẩm

Mỹ phẩm như dưỡng da, son môi, nước hoa... là niềm đam mê của phái đẹp. Do đó, quà tặng mỹ phẩm thể hiện bạn là người đàn ông chân thành, biết quan tâm và lắng nghe, biết trân trọng nâng niu nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên, mỹ phẩm có rất nhiều loại, bạn nên tìm hiểu thêm xem bạn gái phù hợp với loại nào để chọn được món quà phù hợp, tránh sự lãng phí và tác dụng ngược.

Đồ trang sức

Đối với phụ nữ, trang sức có lẽ là thứ không thể thiếu. Một đôi khuyên tai nhỏ, một chiếc vòng tay xinh xinh hay một chiếc vòng cổ thanh mảnh, lấp lánh đều có thể làm cho chị em tỏa sáng. Món nữ trang phù hợp với cá tính và lứa tuổi của người nhận không chỉ tôn lên nét đẹp vốn có của phụ nữ mà còn thể hiện sự tinh tế và khéo léo của người tặng quà.

Có rất nhiều món đồ trang sức mà bạn có thể tham khảo như nhẫn, dây chuyền hay lắc tay... với nhiều kiểu dáng và chất liệu phong phú , tùy theo điều kiện mà bạn có thể chọn loại ưng ý nhất.

img
Cùng một nữa tận hưởng bữa ăn lãng mạn và ấm áp nhân ngày lễ Tình nhân

Bữa ăn lãng mạn và ấm áp

Có những cặp đôi họ chỉ tặng nhau hoa hồng rồi cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng phù hợp. Không gian lãng mạn, lời nói yêu thương và sự quan tâm ân cần sẽ sưởi ấm trái tim nàng trong ngày Lễ tình yêu.

Quà tặng công nghệ

Các món quà công nghệ như: điện thoại, laptop, máy nghe nhạc... sẽ là món quà tặng tuyệt vời nhất mà những cô nàng đam mê công nghệ nhận được từ người yêu trong ngày Valentine 14/2.

Túi xách, áo váy

Đây cũng là những món quà thiết thực mà các bạn gái rất thích. Tuy nhiên, cũng giống mỹ phẩm, túi xách, áo váy cần được tìm hiểu kỹ về gu thời trang của đối phương. Tốt nhất, các bạn trai nên tặng bạn gái một bông hồng rồi khéo léo rủ bạn gái cùng đi mua sắm. Như vậy các bạn có nhiều thời gian bên nhau, lại chọn được món quà phù hợp với một nửa của mình.

Một chuyến du lịch lãng mạn

Valentine năm nay rơi vào ngày thứ sáu phù hợp cho một kỳ nghỉ dưỡng lãng mạn ở miền Bắc hay miền Trung, miền Nam như Sapa, Quy Nhơn, Phú Quốc…

Món quà này phù hợp với những cặp vợ chồng muốn hâm nóng tình cảm hay các bạn trẻ hy vọng lưu giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào khó quên.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh từ virus Corona đang diễn biến phức tạp, du khách cần chú ý vấn đề vệ sinh an toàn, đeo khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn an toàn khi đến chỗ đông người để bảo vệ sức khỏe bạn thân và người thân.

Valentine tặng gì cho bạn trai?

Quà tặng các bạn trai khá đơn giản nhưng cũng khó lựa chọn hơn cho phái nữ.

img

Hoa hồng, socola hoàn toàn có thể là món quà tặng cả 1 nửa là nam hay nữ. Tuy nhiên, với nam giới, thay vì họ mang về thưởng thức 1 mình thì có thể chia sẻ luôn cùng bạn gái tại nơi tặng, nó thể hiện sự chia sẻ, cùng nhau tận hưởng hương vị ngọt ngào của socola, của tình yêu.

Ví, áo sơ mi, giày: Đây là những món quà được cho là phù hợp nhất, và đứng đầu trong danh sách quà tặng phái mạnh trong ngày 14/2 hay các dịp kỷ niệm khác.

Tặng chàng một chiếc ví mới không chỉ là lời chúc giúp chàng kiếm tiền thuận lợi mà nó còn thể hiện bạn là một cô nàng chu đáo, rất quan tâm đến tương lai của 2 người. Món quà này chắc chắn sẽ được một nửa của bạn mang theo người thường xuyên.

Tặng chàng một chiếc áo sơ mi, đôi giầy phù hợp với hình dáng, cá tính của chàng cũng không hề dễ. Chắc chắn đây sẽ là món quà được sử dụng khá thường xuyên, những dịp quan trọng, nhất là khi xuất hiện cùng bạn.

Đồng hồ: Món quà này hoàn toàn phù hợp cho dịp lễ tình nhân 14/2. Tại hầu hết các nước phương Tây, các cặp yêu nhau thường dành tặng nhau loại phụ kiện này bởi đồng hồ vừa để quản lý thời gian, vừa làm phụ kiện thời trang đẹp mắt. Khi tặng đồng hồ cho bạn trai, nàng đã gửi gắm thông điệp "thời gian sẽ là chứng nhân cho tình yêu của hai ta". Với món quà này, bạn sẽ khiến anh ấy nhớ đến bạn trong từng khoảnh khắc và luôn đúng giờ trong các cuộc hẹn hò.

Tuy nhiên, món quà này khá xa xỉ, bạn cần cân nhắc tài chính trước khi lựa chọn.

img
Ngoài chọn quà, cách tặng quà cũng rất quan trọng, góp phần làm ngày 14/2 thêm phần ý nghĩa

Bật lửa ngộ nghĩnh

Một chiếc bật lửa cổ hoặc có hình dáng ngộ nghĩnh cũng là món quà thú vị để các bạn nữ tặng một nửa của mình nhân ngày Valentine. Bật lửa là vật mà nhiều chàng trai thường đem theo bên mình. Đối với nhiều anh chàng, đó là thói quen bởi lửa đại diện cho sự may mắn, tài vận.

Ba lô, túi xách

Đây cũng là gợi ý tham khảo để các bạn gái chọn quà tặng bạn trai nhân ngày 14/2. Nếu người yêu của bạn còn đi học hay công việc của anh ấy liên quan đến giấy tờ, máy tính thì ba lô, túi xách là món quà rất hữu ích.

Đồ đôi

Những món đồ đôi luôn là biểu tượng của tình yêu giữa 2 người. Một cặp áo đôi hay giày đôi chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa ngày Valentine. Bạn có tự mua và gây sự bất ngờ cho “đối phương”, nhưng cũng có thể khéo léo gợi ý, thỏa thuận để hai người cùng đi mua và người này mua tặng người kia, để tiết kiệm tài chính mà vẫn trọn vẹn ý nghĩa.

Còn gì tuyệt vời hơn khi 2 người đi chơi cùng nhau và khoác lên mình bộ đồ đôi đầy kỷ niệm.

Quà handmade

Quà handmade dành tặng chàng có thể là 1 chiếc bánh, một khung ảnh hoặc đơn giản như cài áo vest. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự khéo léo, đảm đang của bạn chắc chắn sẽ khiến chàng đổ gục.

Cà vạt

Nếu chàng trai mà bạn yêu là một anh chàng làm việc công sở và đôi khi mặc vest thì đây là món quà hoàn toàn phù hợp. Sau khi tặng quà, nếu có thể, bạn hãy tự tay thắt cà vạt cho chàng để thể hiện sự quan tâm, yêu thương của mình.

Khăn quàng cổ, găng tay

Găng tay sẽ là những món quà lý tưởng cho lễ tình nhân 14/2. Thời điểm này ở miền Bắc còn khá rét, hãy tặng cho chàng món quà nhỏ xinh này để ủ ấm và thắp lên sự yêu thương trong tình yêu của 2 bạn.

img
Không nhất thiết phải chọn món quà đắt tiền, quan trọng món quà phải phù hợp với sở thích của một nửa và thể hiện được sự quan tâm tinh tế, tình cảm chân thành của bạn dành cho người ấy.

Kính thời trang

Kính thời trang là món đồ yêu thích của nhiều chàng trai. Món quà này cũng có rất nhiều kiểu dáng và thiết kế đẹp mắt. Nếu chưa biết tặng gì bạn trai ngày lễ tình nhân, bạn hãy thử chọn món quà này xem. Sự độc đáo, mới lạ ở món quà sẽ khiến anh ấy bất ngờ.

Chậu cây tình nhân phong thủy

Năm 2020 đánh dấu với xu hướng tặng các chậu cây tình nhân phong thủy rất lạ mắt. Không chỉ mang ý nghĩa tốt lành về phong thủy, những món quà này còn là sự mong ước, hy vọng về một tương lai được gắn bó, hạnh phúc viên mãn bên nhau.

Sách

Nếu chàng trai mà bạn yêu thương là một người thích đọc sách, bạn hãy lựa chọn, tặng một vài cuốn sách mà anh ấy thích trong dịp Valentine này. Bạn cũng có thể chọn một tác phẩm nổi tiếng về tình yêu để gửi thông điệp tới người ấy.

Thắt lưng

Cùng với cà vạt hay giày, thắt lưng cũng là gợi ý quà tặng hoàn hảo cho ngày lễ tình nhân. Thế nhưng, bạn cũng cần chú ý về kiểu dáng, chất liệu để phù hợp với phong cách thời trang của người ấy.

Ốp điện thoại

Ốp lưng điện thoại là một món quà không quá đắt nhưng đầy ý nghĩa. Bạn có thể lựa chọn những thiết kế lạ mắt hoặc theo chủ đề mà người mình yêu yêu thích. Tuy nhiên, món quà này phù hợp với các bạn trẻ hơn là những người trung tuổi.

Một bữa ăn đặc biệt

Không có bất kì một món quà nào ý nghĩa bằng giây phút mà hai người bên nhau, dành tình cảm cho nhau. Chính vì vậy, nếu là một cô nàng khéo léo, bạn hãy tự tay chuẩn bị một bữa ăn ấm cúng, lãng mạn tại nhà bạn hoặc nhà anh ấy và cùng nhau thưởng thức. Với bất kỳ chàng trai nào, chắc chắn đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất.

Một chuyến du lịch chỉ có hai người

Bạn có thể thiết kế một chuyến du lịch cho hai người với thời gian và kinh phí phù hợp với việc học hành hay công việc của hai người. Không nhất thiết phải là chuyến đi xa, bạn có thể chọn những điểm ngoại thành, hoặc ở các tỉnh thành lân cận, miễn sao bạn thiết kế được chương trình phù hợp, đặc biệt là tạo được không gian thoải mái, ấm áp, hạnh phúc cho cả hai người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.