Thế giới

Quả "tên lửa băng" mới của Triều Tiên gây chú ý

03/01/2018, 20:21

Lễ hội điêu khắc đá của Bình Nhưỡng năm nay thu hút mọi người bằng quả tên lửa xuyên lục địa bằng băng.

Tên lửa Triều Tiên bằng băng

Tên lửa Triều Tiên Hwasong-15 bằng băng

Theo hãng tin AFP của Pháp ngày 03/01, người dân Triều Tiên tham dự lễ hội điêu khắc đá trên đã được chiêm ngưỡng vũ khí mới nhất của Triều Tiên – một quả ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) bằng băng.

Được biết, lễ hội Điêu khắc Pyongyang được tổ chức tại Quảng trường Kim Il-Sung vào 31/12/2017.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho hay, tác phẩm điêu khắc đã mô phỏng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 mà Triều Tiên đã phóng thử nghiệm vào 29/11.

"Tác phẩm điêu khắc đá để kỷ niệm sự kiện tháng 11 đã gây ra sự phấn khích to lớn cho hàng chục triệu binh sĩ và nhân dân Triều Tiên", tờ báo Triều Tiên cho hay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, trong thông điệp năm mới, đã cảnh báo rằng ông có một nút hạt nhân trên bàn của mình, nhưng gửi tới Seoul lời kêu gọi các mối quan hệ ấm áp hơn.

Bình Nhưỡng, ngày 3/1 cho biết sẽ mở lại đường dây nóng với Seoul để thảo luận về việc tham dự Olympic mùa đông ở PyeongChang, Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.