Lối sống

Quái đản: Một phụ nữ tắm mỗi ngày... 5 tiếng vì sợ bẩn

09/01/2016, 21:12

Mắc hội chứng sợ bẩn nên một người phụ nữ Singapore đã dành hẳn 5 tiếng mỗi ngày để... tắm.

354475d4bcd137.img

Người phụ nữ với hội chứng sợ bẩn thường xuyên dành 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tắm.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đồng loạt đưa tin một câu chuyện lạ về người phụ nữ có tên Julia  (43 tuổi) ở Singapore mắc hội chứng kỳ lạ khi cô này dành 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để... tắm, còn số lần rửa tay thì nhiều hơn cả việc cô này đi lại.

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, người phụ nữ này đã mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi trong đầu người phụ nữ này luôn bị ám ảnh bởi sự "bẩn" khắp mọi nơi. Nhưng trái ngược với căn bệnh, người phụ nữ quái đản này lại thường xuyên tích các phế thải trong nhà khiến người mẹ già phải ra ngủ ở cầu thang.

Chính vì lí do này, mà hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bà mẹ đã từng nhiều lần đuổi cô con gái đi nhưng gần đây nhất lại đón về ở. 

Tại Singapore, số người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ngày một tăng từ 640 trường hợp của năm 2010 tăng lên 850 trường hợp năm 2015. Trong số này, cứ 10 người bệnh thì có đến 9 người không biết bản thân đang mắc bệnh nên bỏ qua quá trính điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.