AFF Cup 2020

Quân bầu Đức khiến cả AFF Cup 2020 "lác mắt" với con số này

07/12/2021, 16:58
image

Tiền vệ Xuân Trường của đội tuyển Việt Nam là cầu thủ chuyền nhiều nhất lượt trận đầu vòng bảng AFF Cup 2020.

Vòng bảng AFF Cup 2020 đã diễn ra lượt trận đầu tiên mà không có kết quả nào bất ngờ xảy ra.

img

Tiền vệ Xuân Trường thực hiện nhiều đường chuyền nhất ở lượt trận đầu vòng bảng AFF Cup 2020

Những đội bóng được đánh giá cao hơn như Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Malaysia đều giành được chiến thắng.

Theo thống kê của BTC AFF Cup 2020, sau lượt trận đầu tiên, tiền vệ Xuân Trường của tuyển Việt Nam thực hiện nhiều đường chuyền nhiều nhất với 102 lần.

Xếp sau anh là trung vệ Đỗ Duy Mạnh với 94 đường chuyền, đứng thứ ba là hậu vệ Tristan Do (Thái Lan) với 83 đường chuyền.

Cầu thủ thuộc biên chế HAGL cũng tạo ra 6 cơ hội trực tiếp (đường chuyền mở ra cú dứt điểm) trước Lào ở trận đấu tối 6/12, bằng với Shahdan Sulaiman (Singapore).

Xuân Trường hoạt động năng nổ, di chuyển rộng ở khu vực giữa sân, giúp tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận.

Trong lần hiếm hoi được đá chính hơn 1 năm qua, cầu thủ HAGL đã chơi tốt nên sẽ khiến ông Park đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự ở tuyến giữa.

Lâu nay, ông Park vẫn ưu tiên lựa chọn Hoàng Đức và Tuấn Anh là cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Trường chỉ là phương án dự phòng khi cần thay đổi. Tuy vậy, với màn trình diễn ấn tượng ở trận gặp Lào, không loại trừ khả năng anh tiếp tục được tin dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.