Hồ sơ tài liệu

Quân Chính phủ Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế?

30/08/2014, 10:28

Quân đội Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế khi triển khai hệ thống tên lửa Grad ở những người thường dân sinh sống...

Quân đội Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế khi triển khai hệ thống tên lửa Grad ở những người thường dân sinh sống, Phó giám đốc tổ chức nhân quyền Châu Âu và Trung Á - Rachel Denber nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Latvia Baltkom.

Hệ thống tên lửa Grad của quân Chính phủ Ukraine
Hệ thống tên lửa Grad của quân Chính phủ Ukraine

"Chúng tôi ghi nhận những hành động pháo kích trực tiếp của quân đội Ukraine, họ cũng sử dụng hệ thống tên lửa Grad - không được sử dụng nơi có người dân sinh sống", bà Denber nói.

Trước đó, ngày 18/8, 15 người Ukraine đã thiệt mạng khi đoàn xe chở người tị nạn ở Luhansk đã bị tấn công bằng tên lửa Grad. Cho đến nay vẫn chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm và việc kết luận bên nào tấn công cũng không đơn giản vì cả phe ly khai và quân Chính phủ đều sở hữu hệ thống tên lửa này.

Q.M (Theo BBC, RT)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.