Thời sự Quốc tế

Quan chức Belarus tiết lộ về Hiệp ước Thành lập Quốc gia Liên minh với Nga

31/05/2021, 17:27

Ngoại trưởng Belarus bất ngờ tiết lộ bản chất của mô hình “Nhà nước Liên minh” giữa Belarus và Nga.

img

Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei.

Nhà nước liên minh của Nga và Belarus giả định sứ mệnh bảo tồn chủ quyền của cả hai nước. Các bên chỉ chuyển giao một phần quyền lực của mình cho cơ cấu “siêu quốc gia”.

Thông tin này được phản ánh trong Hiệp ước Thành lập Quốc gia Liên minh giữa Nga và Belarus.

Theo báo Hành động và Lời nói của Nga ngày 31/5, điều này đã được người đứng đầu Bộ Ngoại giao Belarus Vladimir Makei công bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant.

"Chủ quyền là sự độc lập trong chính sách đối ngoại và quyền lực nhà nước tối cao trong chính sách đối nội", ông Makei nói.

Ngoại trưởng Belarus nói thêm rằng ngày nay một số quốc gia phải tham gia vào "tương tác hội nhập" để "tồn tại". Sự hợp tác như vậy có tác dụng tích cực trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.