Hồ sơ tài liệu

Quan chức Bộ Ngoại giao Đức: Mỹ đã mất thế thống trị

30/05/2017, 19:31

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel chỉ trích chính quyền Washington.

Quan chức Bộ Ngoại giao Đức nói Mỹ đã mất thế thốn

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel chỉ trích chính quyền tổng thống Donald Trump và tuyên bố Hoa kỳ đánh mất vị thế lãnh đạo thế giới phương Tây, tạp chí Der Spiegel viết - theo trang Sputnik đưa tin.

Tại cuộc họp bàn tròn về vấn đề tị nạn và nhập cư, Bộ trưởng Ngoại giao Đức vạch rõ "sự thất bại của Hoa Kỳ với tư cách một cường quốc lớn" trong "cộng đồng các giá trị phương Tây " và kêu gọi phản đối chính sách hiện hành của Nhà Trắng.

Theo ông Sigmar Gabriel, chính sách mang tính chủ nghĩa biệt lập hiện hành của Washington có tác động tiêu cực đến tình hình trên thế giới.

Ông Sigmar Gabriel cho rằng sáng kiến ​​của Washington chống khủng hoảng nhập cư ở châu Âu chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề hiện tại.

Gabriel nhấn mạnh rằng dưới thời của Tổng thốngTrump, cân bằng của quyền lực trên trường quốc tế đã thay đổi.

"Phương Tây đã trở nên nhỏ hơn"", - nhà ngoại giao Đức cho hay.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.