Thế giới

Quan chức Mỹ gây sóng dư luận vì chi phí đi lại

24/03/2018, 07:44

Dư luận Mỹ lại được phen tức giận khi chi phí đi lại của một quan chức cấp cao Mỹ vừa được tiết lộ...

41

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scott Pruitt

Cụ thể, theo Fox News, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) Scott Pruitt đã tiêu tốn hơn 120 nghìn USD từ quỹ công để phục vụ chuyến đi tới Italia tham gia các sự kiện tại đây bao gồm cuộc họp với các bộ trưởng trong nhóm G-7.

Trong đó, giá vé máy bay thương mại phục vụ ông đã tiêu tốn hơn 7.000 USD, cao gấp 4 lần số tiền chi cho nhân viên EPA cùng chuyến. Ngoài ra, ngân sách còn tiêu tốn 36 nghìn USD để điều máy bay quân sự đưa ông Priutt cùng 2 trợ lý từ Ohio tới New York vì không còn chuyến bay thương mại sẵn có.

Ngoài ra, chi phí một chuyến công tác khác của ông Pruitt đã được công bố trước đó nhưng bị đội lên sau khi cơ quan này công bố thêm tài liệu cho thấy chi tiêu về đảm bảo an ninh trong chuyến công tác cho ông Pruitt đã tăng hơn 30,5 nghìn USD, chưa kể chi phí gần 90 nghìn USD cho đồ ăn, khách sạn, vé máy bay thương mại và máy bay quân sự phục vụ ông Pruitt và 9 nhân viên EPA.

Hiện nay, ông Priutt đang bị văn phòng Tổng Thanh tra EPA điều tra các chi phí đi lại năm 2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.