Hồ sơ tài liệu

Quan chức Mỹ: THAAD không thể đánh chặn tên lửa Trung Quốc

12/05/2017, 07:44

THAAD không thể chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tinh vi của Trung Quốc.

Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được triển khai tại Hàn Quốc không thể chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phức tạp của Trung Quốc

Ngày 12/5, hãng Sputniks dẫn nhận định của ông Frank Rose, cựu Cục trưởng Cục Điều tra-kiểm soát vũ khí, dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã được triển khai tại Hàn Quốc không thể chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phức tạp của Trung Quốc. 

Theo ông này, “Trung Quốc có những biện pháp đối phó rất rất tinh vi… Hệ thống đánh chặn hạn chế trên mặt đất của Mỹ không có khả năng để đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc”.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận, họ đã tiến hành một vụ thử nghiệm tên lửa mới cách đây vài ngày. "Nhằm nâng cao khả năng của lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh quốc gia, cách đây vài ngày theo kế hoạch diễn tập hàng năm lực lượng tên lửa đã tổ chức trên vịnh Bột Hải thử nghiệm vũ khí tên lửa mới," - Ria Novosti dẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay.

Nhiều nguồn tin cho rằng, động thái này của Trung Quốc nhằm thử “độ nhạy” của hệ thống THAAD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.