Y tế

Quân đoàn 3 cử lực lượng hoá học phun hoá chất tiêu độc ở ổ dịch Gia Lai

30/01/2021, 19:25

Lực lượng quân đội Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) chiều 30/1 đã đến 3 ổ dịch Covid-19 ở Gia Lai để tiến hành tác chiến tiêu độc khử trùng.

img

Lực lượng quân đội Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) tập trung lực lượng đến vùng dịch để tiêu độc khử trùng.

Chiều 30/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế - Chính ủy Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị đang cử lực lượng Hóa học, Y tế dự phòng Quân đoàn tham gia với chính quyền tỉnh Gia Lai triển khai tác chiến tiêu độc khử trùng dập dịch tại ba ổ dịch Covid-19 vừa phát hiện tại huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.

Theo Quân đoàn 3, đội phòng, chống dịch thành lập có 21 thành viên do Đại tá Nguyễn Văn Khi - chủ nhiệm Hóa học 21, chỉ huy chung, các lực lượng của Tiểu đoàn Hóa học 21 (Bộ Tham mưu), đội Y học dự phòng (Cục Hậu cần) và lực lượng phục vụ tiến hành cơ động di chuyển đến khu vực huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa để phối hợp địa phương dập dịch.

Phương tiện gồm 1 xe tiêu tẩy ARS-14 trang bị đầy đủ khí tài, 1 xe tải chở bộ tiêu tẩy Sanifet; sử dụng 240 kg hóa chất ĐT 1, 90kg Cloruamin B để khử khuẩn cùng một số loại phương tiện đặc chủng của hóa học theo nhiệm vụ.

Đại úy Mai Vĩnh Long - Chính trị viên phó Tiểu đoàn Hóa học 21 (Đơn vị Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3) cho biết, lực lượng tập trung khí tài hoá học, máy móc. Đến 18h cùng ngày, lực lượng tập trung đến hiện trường, tập trung tác chiến theo kế hoạch để phòng dịch.

Chiều 30/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại tỉnh vừa tăng thêm 3 ca, nâng lên tổng số 5 bệnh nhân. 3 ca mắc mới đều là F1 của hai vợ chồng nhiễm SARS-CoV-2 được công bố sáng cùng ngày. Trong đó, có hai ca ở huyện Ia Pa và một ca ở thị xã Ayun Pa.

Theo nhận định ban đầu, ba trường hợp này lây nhiễm trong cộng đồng từ đám cưới ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa ngày 21/1. Đặc biệt, thời gian lây nhiễm rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng ba ngày và lây nhiễm từ trường hợp bị lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

Hiện tại Gia Lai có 3 ổ dịch được xác định tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa) và phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa). Tỉnh Gai Lai đã phong tỏa toàn bộ hai địa phương này, đồng thời truy vết F1, F2, F3 và tiến hành cách ly, lấy mẫu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.