Thế giới

Quân đội Israel rút quân khỏi Dải Gaza

05/08/2014, 14:39

Quân đội Israel đã hoàn thành việc phá hủy các đường hầm của chiến binh ở Dải Gaza và rời khỏi khu vực trước thềm thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ sắp có hiệu lực, quân đội Quốc phòng Israel thông tin.

Quân đội Israel đã hoàn thành việc phá hủy các đường hầm của chiến binh ở Dải Gaza và rời khỏi khu vực trước thềm thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ sắp có hiệu lực, quân đội Quốc phòng Israel thông tin.

Quân đội Israel rút khỏi Gaza. Ảnh: AP
Quân đội Israel rút khỏi Gaza. Ảnh: AP

Quân đội nước này cũng cho biết, việc tiêu hủy mạng lưới đường ngầm phục vụ các cuộc tấn công phá hoại trên lãnh thổ nhà nước Do Thái là nhiệm vụ duy nhất được đặt ra trước cụm các đơn vị lục quân, xe bọc thép và công binh.

Việc rút quân khỏi Gaza của Israel nằm trong thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ, bắt đầu từ 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Việc rút quân phải đảm bảo trước 5:00 giờ GMT, theo phát ngôn viên quân sự Israel Trung tá Peter Lerner. "Lực lượng Quốc phòng Israel sẽ được tái triển khai ở các vị trí phòng thủ bên ngoài Dải Gaza và chúng tôi sẽ duy trì những vị trí phòng thủ", Lerner nói.

Cùng với việc các bên ngừng bắn, cuộc đàm phán gián tiếp về điều kiện giải quyết dứt điểm cuộc xung đột ở Dải Gaza dự kiến cũng sẽ bắt đầu.

"Chúng tôi hy vọng điều này sẽ đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn và khôi phục sự ổn định", phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ai Cập cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế tối đa và thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ vào thứ Ba. Liên Hiệp Quốc cho biết họ sẽ sử dụng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trước đó để khôi phục lại các trường học và nơi trú ẩn khác để di dời khoảng 270.000 người Palestine.

Đến nay, cuộc tấn công của các bên tại Dải Gaza đã khiến 1.834 người Palestine; 64 binh sĩ và ba dân thường Israel thiệt mạng.
 

Cao Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.