Thời sự Quốc tế

Quân đội Mỹ có phương án chống lại tên lửa hành trình của Nga

28/06/2019, 07:52

Đây là tuyên bố của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper.

img
Ông Mark Esper.

Hoa Kỳ đang xem xét phương án sử dụng vũ khí phi hạt nhân thông thường, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ chống lại tên lửa hành trình của Nga.

Đây là tuyên bố của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper khi trao đổi với báo giới ở Brussels, Bỉ ngày 27/6.

Ông Mark Esper nói: "Chúng tôi cần tiếp tục thảo luận về phương án kế tiếp, xem xét những gì Hoa Kỳ sẽ làm. Rõ ràng, phòng thủ tên lửa sẽ là một phần của vấn đề này.

Từ quan điểm của Mỹ, tôi có thể nói với bạn rằng, trong khuôn khổ thỏa thuận, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu về tên lửa phi hạt nhân thông thường, trong phạm vi hiệp ước INF, thứ có thể giúp chúng tôi chống lại mối đe dọa".

Quan chức Mỹ cũng được hỏi liệu hệ thống phòng thủ tên lửa có được đưa vào hay không, khi mà như tuyên bố của phương Tây, không nhằm vào Nga.

"Tất nhiên, chúng tôi cần hệ thống phòng thủ để giải quyết mối đe dọa của tên lửa hành trình Nga, có khả năng mang vũ khí hạt nhân chống lại những đối tác liên minh", - người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ trả lời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.