Quốc tế

Quân đội Mỹ điều hàng ngàn binh sĩ "rầm rập" hành quân sang Estonia

29/05/2016, 15:23
image

Mỹ vừa điều hơn 1.400 binh sĩ cùng 400 phương tiện thực hiện cuộc hành quân dài hơn 2000km từ Đức sang Estonia.

20160529120449-my1
Mỹ vừa điều hơn 1.400 binh sĩ cùng 400 phương tiện thực hiện cuộc hành quân dài hơn 2000km từ Đức sang Estonia.

Hôm nay 29/5, kênh TH RT (Ruptly) của Nga đưa tin quân đội Mỹ vừa điều hơn 1.400 binh sĩ cùng 400 phương tiện thực hiện cuộc hành quân dài hơn 2000km từ thị trấn Vilseck của Đức sang Estonia.

Đây là một trong những chiến dịch đặc biệt mang tên "DragoonRide II" nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận thường niên ở Baltic. Đợt hành quân này được tiến hành từ 27/5 tới 15/6.

Được biết khi tới Estonia, Latvia và Lithuania, nhóm hành quân này sẽ tổ chức tập trận trước với bài tập có tên gọi :‘Saber Strike 16" từ ngày 30/5-22/6.

Trước đó, Mỹ cũng đã "bắt tay" cùng Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị cuộc tập trận chung quy mô diễn ra vào tháng 6 nhằm triển khai những kế hoạch, phương án chống lại Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang ra sức tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân.

>>>Xem thêm Video NATO tập trận quy mô lớn, uy hiếp biên giới Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.