Thời sự Quốc tế

Quân đội Mỹ kêu gọi TQ kiềm chế về Hồng Kông

08/09/2019, 10:49

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ kêu gọi TQ kiềm chế về vấn đề Hồng Kông.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kêu gọi chính phủ Trung Quốc kiềm chế đối với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông.

Ông Mark Esper đưa ra lời kêu gọi trên trong khi cảnh sát yêu cầu những người đi đến sân bay quốc tế Hồng Kông xuất trình hộ chiếu và vé máy bay nhằm ngăn người biểu tình tập tụ tập về đây gây gián đoạn đường sá ở thành phố đặc khu của Trung Quốc.

Người đứng đầu quân đội Mỹ phát biểu điều này tại một cuộc họp báo chung được tổ chức với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tại Paris.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam tuyên bố sẽ thực hiện một số nhượng bộ trong tuần này nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc biểu tình, bao gồm việc chính thức rút lại một dự luật dẫn độ khiến đông đảo dân chúng bất bình, nhưng nhiều người nói rằng những hành động này là quá ít, quá muộn.

Dự luật lẽ ra sẽ cho phép các vụ dẫn độ sang Trung Quốc đại lục, bất chấp thực tế là Hồng Kông có một nền tư pháp độc lập có từ thời thuộc địa Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.