Quân sự

Quân đội Mỹ mời các nước họp kín về lập liên minh tuần tra Eo Hormuz

01/08/2019, 15:23

Quân đội Mỹ đã mời các nước họp tại Bahrain nhằm thành lập một liên minh quốc tế để đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz.

img
Một hàng không mẫu hạm của Mỹ - ảnh minh họa.

Cuộc họp diễn ra ngày 31/7 tại trụ sở của Hạm đội 5 của Mỹ. Đây là hạm đội phụ trách vùng biển xung quanh Vịnh Ba Tư.

Cuộc họp được tổ chức kín nhưng quân đội Mỹ cho biết các quan chức cấp cao của các nước đồng minh và các nước đối tác đã tham gia thảo luận về an toàn hàng hải quốc tế.

Số các nước tham dự cũng như những chi tiết khác không được tiết lộ.

Tuy nhiên, có báo cáo cho rằng các nước tham dự đã thảo luận về giai đoạn chuẩn bị ban đầu cho việc thành lập liên minh quốc tế và Mỹ được cho là đã lại thúc giục các nước hãy tham gia liên minh.

Dự kiến Bahrain sẽ trở thành căn cứ chính nếu liên minh này được thành lập. Iran là nước đang phản đối mạnh mẽ kế hoạch này của Washington.

Bahrain là nơi đặt bộ chỉ huy của lực lượng đa quốc gia phụ trách hoạt động chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia. Ở châu Á, Nhật Bản - một đồng minh của Mỹ cũng đang tham gia các hoạt động này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.