Quân sự

Quân đội Mỹ nghiên cứu công nghệ kỳ lạ, diệt mục tiêu không gây tiếng ồn

17/12/2020, 13:48

Lầu Năm Góc đang nghiên cứu những phương thức kỳ lạ để phá huỷ khả năng phòng thủ của các địch thủ tiềm tàng.

img

Mỹ có thể trang bị vũ khí vi sóng cho chiến đấu cơ.

Ngày 16/12, tờ Times đưa tin, quân đội Mỹ đang nghiên cứu một số phương thức chưa từng thấy trong tấn công như trang bị súng bắn tỉa vi sóng, có thể làm tan chảy radar và cảm biến của đối thủ cho chiến đấu cơ.

Đây là những thông tin nghiên cứu nằm trong tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ. Chương trình có sự tham gia của cơ quan nghiên cứu chính thức thuộc Lầu Năm Góc là Darpa.

Theo Times, tuy công nghệ trên mới đang ở giai đoạn nghiên cứu nhưng sự tồn tại của nó cho thấy giới lãnh đạo của quân đội Mỹ đang theo đuổi những cách thức kỳ lạ nhằm phá vỡ các hệ thống và năng lực phòng thủ của đối phương.

Vài năm gần đây, máy bay ném bom B-52 của Mỹ liên tục thực hiện những chuyến bay thử trong đó có mang theo tên lửa hành trình sử dụng vi sóng cường độ mạnh, tầm xa 700 dặm, dễ dàng “thiêu rụi” những mục tiêu điện tử trên mặt đất.

Cơ chế hoạt động của công nghệ mới này đó là dùng vi sóng như một nguồn năng lượng tập trung cao độ, làm cháy hệ thống điện tử của các thiết bị mục tiêu.

Toàn bộ diễn biến sẽ diễn ra một cách lặng lẽ, không ồn ào như những vụ nổ sử dụng hoả lực.

Không riêng Mỹ, hoạt động nghiên cứu tương tự cũng đang được thực hiện tại Trung Quốc, Nga và Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.