Thời sự Quốc tế

Quân đội Mỹ nói lý do buộc phải rút quân đội khỏi miền Bắc Syria

09/10/2019, 14:42

Lầu Năm Góc tiết lộ lý do tại sao Mỹ rút quân đội khỏi miền Bắc Syria. Tất cả do Thổ Nhĩ Kỳ.

img
Lực lượng Mỹ ở Syria - ảnh tư liệu The New York Times.

Hoa Kỳ rút quân khỏi miền bắc Syria do hoạt động quân sự được Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman nói.

Ông Jonathan Hoffman nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria không thay đổi.

“Lập trưởng của quân đội Mỹ đã và vẫn còn tương tự, việc tạo ra khu vực an ninh ở miền bắc Syria là cách tốt nhất để duy trì sự ổn định.

Rất đáng tiếc, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hành động đơn phương. Do đó, chúng tôi rút lực lượng khỏi miền Bắc Syria, khỏi hướng tấn công tiềm tàng của Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo an toàn cho các quân nhân”, - ông Jonathan Hoffman nhấn mạnh thêm.

Ngoài ra, ông Hoffman cũng phủ nhận tin của một số phương tiện truyền thông Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump đã không tổ chức cuộc tham vấn về vấn đề Syria với người đứng đầu Bộ Quốc Phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.