Thế giới

Quân đội Mỹ tiếp tục duy trì lực lượng tại Syria

06/12/2017, 19:37

Tuyên bố này nhằm đảm bảo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không quay trở lại Syria.

6-12 3

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Ảnh minh họa

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon đưa ra hôm 5/12, hiện Mỹ có khoảng 2.000 binh sỹ trên thực địa tại Syria có nhiệm vụ đào tạo và cố vấn cho các lực lượng đối lập Syria trong cuộc chiến chống IS.

Tuy nhiên theo các nguồn tin, ước chừng còn chưa tới 3.000 tay súng IS nhưng đây vẫn là một mối đe dọa. 

Mỹ đã bắt đầu giảm các lực lượng được triển khai tại Iraq và Syria trong cuộc chiến chống IS. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, liên quân do Mỹ đứng đầu tuyên bố sẽ rút hơn 400 lính thủy quân lục chiến Mỹ.

Ông Pahon nhấn mạnh: “Mỹ sẽ tiếp tục duy trì những cam kết trên thực địa cho đến khi nào cảm thấy cần thiết nhằm hỗ trợ các đối tác cũng như ngăn chặn sự quay trở lại của các nhóm khủng bố”.

Ông Pahon cho biết cam kết này sẽ tùy thuộc vào tình hình Syria và lực lượng liên quân sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng đối tác tại Iraq và Syria để tiêu diệt các phần tử này. Như vậy, chưa quyết định thời gian về vấn đề binh sỹ Mỹ rút khỏi nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.