Thế giới

Quân đội Mỹ tuyên bố diệt thêm thủ lĩnh Al—Qeada tại Yemen

11/01/2018, 18:22
image

Lầu Năm Góc tuyên bố đã tiêu diệt các thủ lĩnh cầm đầu chi nhánh khủng bố Al—Qeada tại Yemen.

Không quân Mỹ

Không quân Mỹ (ảnh minh họa)

Theo báo chí Nga ngày 11/1, do kết qủa cuộc không kích của quân đội Mỹ tại Yemen vào tháng 11 và tháng 12 năm 2017, 3chỉ huy nhóm Al-Qeada tại bán đảo Ả Rập đã bị tiêu diệt.

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ mới thông báo chính thức về kết quả này, theo báo Sputnik.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương của Mỹ, ngày 20/11/2017, Umar al-Sanaani, một trong số người đứng đầu của nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Al—Qeada đã bị giết ở tỉnh El-Baida.

Sau đó, đến ngày 15/12/2017, điều phối viên hoạt động ở nước ngoài của Al-Qeada , Mikdad Al-Sanaani, đã bị giết chết ở cùng tỉnh.

Một phần tử khủng bố nguy hiểm khác là Habib al-Sanaani, hòa giải viên có quan hệ với ban quản lý cao cấp của Al-Qeada và chịu trách nhiệm về việc chuyển giao vũ khí, chất nổ và tài chính, cũng bị quân đội Mỹ tiêu diệt vào ngày 19/12/2017.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.