Thế giới

Quân đội Nga lập 8 tiền đồn dọc biên giới Syria-Israel

11/08/2018, 20:08

Quân cảnh Nga sẽ lập 8 tiền đồn gần khu phi quân sự tại Cao nguyên Golan trên biên giới Syria-Israel.

Cảnh sát Nga tại Syria

Cảnh sát quân sự Nga tại Syria

Thông tin trên được hãng TASS dẫn lời Phó tư lệnh lực lượng Quân cảnh Nga tại Syria - Viktor Zaytsev.

Theo quan chức Nga, trạm quan sát thường trực đầu tiên của Quân cảnh Nga đã được thiết lập.

“7 tiền đồn nữa sẽ được sớm thiết lập để bảo đảm an ninh cho dân thường của tỉnh Quneitra”, ông Viktor Zaytsev nói.

Bên canh đó, ông Sergei Kuralenko, một Phó tư lệnh khác của lực lượng Quân cảnh Nga tại Syria, nói rằng các tiền đồn gần khu phi quân sự sẽ được kiểm soát bởi các lực lượng Liên hợp quốc.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng sẽ không có các tiền đồn Quân cảnh Nga trong khu phi quân sự”, ông Kuralenko khẳng định.

Cao nguyên Golan là một phần của Syria kể từ năm 1944, nhưng lãnh thổ này đã bị Israel chiếm đóng sau cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967.

Năm 1981, Quốc hội Israel đã thông qua một đạo luật sát nhập Cao nguyên Golan vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế không công nhận việc này.

Sau đó, một phần của lãnh thổ Golan và thị trấn của Quneitra đã được trả lại cho Syria với điều kiện là lãnh thổ sẽ được phi quân sự và đơn vị của LHQ sẽ triển khai ở đó.

Theo các báo cáo trước đó, một nhóm thực hiện sứ mệnh của LHQ, cùng với Quân cảnh Nga đã lần đầu tiên tiếp cận vùng này từ lãnh thổ Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Syria năm 2011.

Trước đó, các lực lượng LHQ có trụ sở tại thủ đô Damascus, đã phải vào khu vực này qua biên giới Lebanon bởi khu phi quân sự giáp Syria bị các nhóm chiến binh kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.