Quân sự

Quân đội Nga lên tiếng về vụ việc va chạm với xe bọc thép Mỹ ở Syria

27/08/2020, 15:08
image

Quân đội Nga lên tiếng về vụ việc va chạm nguy hiểm với lực lượng Mỹ khi đang tuần tra ở Syria.

img
Lực lượng quân cảnh Nga ở Syria - ảnh tư liệu.

Kênh Sao Đỏ của quân đội Nga cho hay, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân các lực lượng vũ trang Mỹ Mark Milli đã đề cập tới vụ việc ở Syria.

Theo đó, quan chức của Bộ Quốc phòng Nga đã nói rằng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu trước khi xảy ra va chạm đã được cảnh báo trước về việc đoàn xe Nga sẽ đi qua.

Mặc dù vậy, phía Nga cho rằng quân đội Mỹ đã vi phạm các thỏa thuận hiện có bằng cách cố gắng chặn đường tuần tra của lực lượng Nga.

Để phản ứng lại, lực lượng quân cảnh của quân đội Nga đã thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn vụ việc và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Về phần mình, trước đó, phía Mỹ đã cáo buộc phía Nga vi phạm quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria.

Một quân nhân Mỹ đã bị thương trong vụ tai nạn trên đường với lực lượng tuần tra của Nga ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.