Quân sự

Quân đội Nga mạnh nhất châu Âu ngay cả khi không tính đến vũ khí hạt nhân

29/04/2021, 20:50
image

Quân đội Nga vẫn được các chuyên gia phương Tây coi là mạnh nhất châu Âu ngay cả khi không tính đến vũ khí hạt nhân.

img

Quân nhân Nga - ảnh tư liệu Army University Press.

Các nhà phân tích quân sự châu Âu đã lập mô hình xếp hạng tất cả các quân đội trên thế giới cho năm 2020 vừa qua. Báo cáo đánh giá của các chuyên gia phương Tây này được xuất bản bởi công ty Global Firepower.

Các chuyên gia của Global Firepower dựa vào kết quả của quân đội các nước đã từng tham gia vào các cuộc xung đột khu vực và quá trình đào tạo – huấn luyện chung của các quân nhân.

Mô hình phân tích dựa trên máy tính được các chuyên gia của Global Firepower thực hiện theo 50 tiêu chí, không bao gồm vũ khí hạt nhân.

Các điểm chính trong danh sách của các nhà phân tích phương Tây là: quy mô lực lượng vũ trang, ngân sách tài chính cho quân đội, cũng như sự hiện diện của cơ sở hạ tầng giao thông phát triển của đất nước và các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của quân đội.

Xếp hạng được xây dựng trên nguyên tắc chỉ số sức mạnh càng thấp (giảm dần về 0) thì nước đó càng mạnh.

Theo công thức này, chỉ số sức mạnh quân sự tối đa phải là 0,0000. Các chuyên gia nhấn mạnh, chưa có quốc gia nào đạt chỉ số này, ngay cả Mỹ.

Vào cuối năm 2020, Nga đã đứng đầu trong số các quân đội mạnh nhất ở châu Âu. Chỉ số sức mạnh của Lực lượng vũ trang Nga là 0,0796.

Vị trí thứ hai và thứ ba được chia sẻ bởi Pháp (0,1681) và Anh (0,1997). Tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ với 0,2118 điểm.

Vị trí thứ năm thuộc về Italy (0,2139). Sau đó đến Đức (0,2529). Và danh sách được hoàn thành bởi Tây Ban Nha (0,3274), Ba Lan (0,4202), Ukraine (0,4413) và Thụy Sĩ (0,5027).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.