Quân sự

Quân đội Nga sẽ nhận ít nhất 10 tổ hợp S-500 Prometheus?

29/07/2021, 16:17
image

Ít nhất 10 tổ hợp S-500 Prometheus sẽ sớm đi vào hoạt động trong quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ký hợp đồng cung cấp lô 10 hệ thống S-500 Prometheus.

Việc chuyển giao hàng loạt các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus sẽ bắt đầu trong vòng sáu tháng, trong khi đó, rất có thể, tổ hợp S-500 Prometheus đầu tiên sẽ nhận nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Moscow.

Sau khi gia nhập quân đội Nga, S-500 Prometheus cùng với các hệ thống phòng thủ tên lửa khác sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực quan trọng của nước Nga.

img

Tên lửa S-500 tham gia thử nghiệm có hai ống phóng.

Thông tin về vấn đề này được một nguồn tin trong Tổ hợp công nghiệp - quốc phòng của Nga này công bố.

Tuy nhiên, cho đến nay, thông tin này vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga.

“Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã ký hợp đồng với tập đoàn Almaz-Antey VKO Concern về việc cung cấp hơn 10 hệ thống S-500 Prometheus cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ (VKS) Nga” theo nguồn tin.

Nguồn tin cho biết cụ thể hơn rằng, việc giao hàng nối tiếp sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2022.

img

Tên lửa S-500 - ảnh minh họa FAN.

Trên một video được gần đây được Bộ Quốc phòng Nga công bố, người ta có thể thấy vụ phóng thử nghiệm của tên lửa S-500 Prometheus - dựa trên tốc độ bay của tên lửa và gia tốc của nó, các quả đạn phóng đi có thể vượt qua tốc độ siêu âm.

Theo dữ liệu được công bố trước đây, hệ thống S-500 Prometheus hiện là hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa tầm xa nhất trên thế giới - phạm vi phát hiện mục tiêu hiệu quả của nó là 800 km, trong khi hệ thống này có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 600 km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.