Quân sự

Quân đội Nga tiết lộ các đặc điểm của hệ thống tên lửa siêu hủy diệt Yars-S

30/01/2021, 09:07

Đến cuối năm 2021 một trung đoàn với Yars-S sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ trực chiến.

img

Một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga.

Truyền thông Nga ngày 30/1 cho hay, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng nước này đã đề cập đến đặc điểm của tổ hợp chiến lược với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars-S.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa mặt đất di động Yars-S được thiết kế để tấn công mọi loại mục tiêu chiến lược với khả năng cơ động.

Các đặc tính kỹ chiến thuật của tổ hợp bao gồm cỡ đạn 1,86 mét, chiều dài 17,8 mét, trọng lượng phóng 46.000 kg, trọng tải đầu đạng 1250 kg, tầm bắn 10.000 km, loại nhiên liệu ở thể rắn".

Theo báo Sputnik, trước đây, các đặc điểm của tổ hợp tên lửa Yars-S chưa được báo cáo chính thức.

Trong ngày Lễ nghiệm thu thiết bị quân sự mới đây, Tư lệnh sư đoàn tên lửa Barnaul, Thiếu tướng Alexandr Prokopenkov cho biết sư đoàn đang làm nhiệm vụ chiến đấu với tư cách bộ phận thuộc ba trung đoàn với hệ thống tên lửa di động Yars-S.

Dự kiến đến cuối năm 2021 một trung đoàn với Yars-S sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ trực chiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.