Thời sự Quốc tế

Quân đội Nhật Bản dốc toàn lực khắc phục hậu quả bão Hagibis

16/10/2019, 11:13

Đài NHK cho hay, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kono Taro chỉ thị cho giới chức bộ dốc toàn lực cho công tác cứu hộ sau bão Hagibis.

img
Quân đội Nhật Bản giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: ABC

Ông Kono nói rằng sau khi xảy ra thảm họa, 72 tiếng đầu tiên là thời gian quan trọng để cứu sống các nạn nhân nên các lực lượng cứu hộ phải hết sức cố gắng. Ông nói thêm rằng, muốn Chính phủ chuẩn bị gọi lực lượng dự bị nếu cần để hỗ trợ người dân ở các khu vực bị bão tàn phá.

Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã huy động 31.000 nhân viên tham gia công tác cứu hộ và đã cứu được 1.518 người tính đến sáng thứ hai. Nhân viên của lực lượng phòng vệ cũng hỗ trợ công tác dọn dẹp gạch đá đổ nát.

Theo thống kê tính đến ngày 15/10, bão Hagibis gây vỡ đê tại 66 điểm thuộc 47 sông ở nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc Nhật Bản. 10.000 ngôi nhà bị ngập sau khi bão Hagibis đổ bộ vào nước này. Số liệu thu thập được tính đến chiều muộn ngày 15/10 cho thấy, trong số này có khoảng 900 ngôi nhà bị hư hại hoàn toàn hoặc một phần.

Có 7.506 ngôi nhà ở 16 tỉnh, trong đó có Nagano và Tochigi, bị ngập nước qua sàn tầng 1. Có 4.213 ngôi nhà ở 21 tỉnh, trong đó có Shizuoka và Saitama, bị nước ngập dưới sàn tầng 1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.