Quân sự

Quân đội Nhật Bản xin ngân sách 52 tỷ USD để đầu tư, mua sắm

01/10/2020, 14:05

Bộ Phòng vệ Nhật Bản xin ngân sách 52 tỷ USD.

img
Tên lửa đánh chặn Patriot Nhật Bản mua của Mỹ.

Ngày 1/10, truyền thông Nhật Bản đưa tin Bộ Phòng vệ của nước này đang đệ trình xin mức ngân sách kỷ lục là 52 tỷ USD cho năm tài chính bắt đầu từ tháng 4/2021.

Tại cuộc họp vừa được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Phòng vệ Kishi Nobuo, cơ quan này ra quyết định về số tiền trên, cao hơn 3,3% so với ngân sách ban đầu cho năm tài chính hiện tại.

Ngân sách xin phê duyệt bao gồm khoảng 686 triệu USD dành cho các chương trình liên quan đến không gian vũ trụ, như thiết kế vệ tinh giám sát dự kiến ​​phóng vào năm 2026 và nghiên cứu hệ thống vệ tinh để phòng thủ tên lửa.

Bộ Phòng vệ Nhật Bản đặt ưu tiên tăng cường khả năng phòng thủ trong không gian.

Một ưu tiên khác là tăng cường an ninh mạng. Ngân sách đề xuất bao gồm 338 triệu USD cho các biện pháp như thành lập đơn vị phòng thủ mạng bên trong Lực lượng Phòng vệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.