Thế giới

Quân đội Philippines giải cứu 42 giáo viên từ tay khủng bố ở Marawi

24/05/2017, 11:49

Quân đội Philippines đã giải cứu được hơn 40 giáo viên ở Marawi - nơi đang bị khủng bố chiếm giữ.

Quân đội Philippines giải cứu hơn 40 giáo viên ở M

Quân đội Philippines giải cứu hơn 40 giáo viên ở Marawi

Trong một diễn biến mới nhất, trang ABS-CBN đưa tin cho biết, quân đội chính phủ Philippines đã giải cứu được ít nhất 42 giáo viên của một trường học ở thành phố Marawi nơi đang bị nhóm phiên quân khủng bố Maute chiếm giữ.

Theo truyền thông Philipines, 42 giáo viên được giải cứu này đã bị mắc kẹt trong một tòa nhà khi quân đội của phiến quân Maute tiến hành khống chế thành phố này từ chiều 23/5.

Hơn 40 giáo viên nói trên được các binh sỹ Philippines giải thoát và được đưa đến khu vực an toàn sau khi xảy ra một cuộc đụng độ với phiên quân Maute vào sáng nay.

Hiện chưa rõ có thêm thương vong nào không từ phía thường dân và các lực lượng vũ trang của chính phủ Philippines.

Trước đó, tính tới thời điểm sáng 24/5, ít nhất có 6 quân nhân Philippines đã bị thương trong nhiều cuộc đụng độ với lực lượng Maute ở Marawi từ chiều và đêm 23/5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.