Hồ sơ tài liệu

Quân đội Syria kiểm soát 93% diện tích Aleppo, phe nổi dậy khốn đốn

10/12/2016, 06:30
image

Quân đội Syria đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhằm vào phe đối lập và giành tới 93% diện tích Aleppo.

tải xuống (1)

Binh sĩ quân đội chính phủ Syria đi tuần tra trong khu vực mới được giải phóng.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/12 cho biết quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát 93% diện tích thành phố Aleppo của Syria và giải phóng 52 tòa nhà khỏi các tay súng đối lập, theo Reuters.

Ngoài ra, phía Nga cũng cho biết đã có khoảng 10.500 người rời khỏi khu vực Đông Aleppo trong 24 giờ qua.

Ở một diễn biến có liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ kéo dài cuộc đàm phán về một thỏa thuận nhằm cho phép lực lượng nổi dậy Syria an toàn rời khỏi thành phố Aleppo.

Trước đó, vào ngày 8/12, trong bài phát biểu đầu tiên với cương vị là Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh Anh (MI6), ông Alex Younger chỉ trích các hoạt động quân sự của Nga và chính phủ Syria có thể dẫn đến cực đoan hoá và đẩy nhiều người đến con đường gia nhập các tổ chức khủng bố.

Xem thêm video:

Mối đe doạ bạo lực, khủng bố với cộng đồng quốc tế sẽ nguy hiểm nếu cuộc nội chiến tại Syria không chấm dứt.

Bình luận của ông Younger đối lập với quan điểm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cùng các cố vấn bởi họ nhiều lần khen ngợi nỗ lực của ông Vladimir Putin tại Syria và coi Nga như đồng minh trong tương lai để chống khủng bố IS và các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.