Hồ sơ tài liệu

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ "dính bẫy" đảo chính?

18/07/2016, 18:39
image

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã chuẩn bị sẵn danh sách những người liên quan đến cuộc đảo chính bất thành.

tho-nhi-ky-dao-chinh

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã chuẩn bị sẵn danh sách những người liên quan đến cuộc đảo chính bất thành. (Ảnh minh họa)

Ngày 15/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính, tuyên bố kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, cuộc đảo chính bị "dập tắt" chỉ ít giờ sau đó.

Tính từ đêm 15/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được 3.000 người liên quan trong quân gồm cả binh lính và sĩ quan. Ngoài ra, khoảng 3.000 thẩm phán và công tố viên âm mưu đảo chính cũng bị đình chỉ.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sa thải khoảng 8.000 cảnh sát trong nước bao gồm cả Istanbul và Ankara.

Giới chức quốc tế dường như tỏ ra nghi ngờ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rất nhanh chóng xác định nhưng người liên quan đến cuộc đảo chính.

Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Thổ Nhĩ Kỳ Johannes Hahn cho rằng danh sách những người liên quan đảo chính dường như đã được chuẩn bị sẵn và "chỉ chờ được sử dụng", Reuters đưa tin.

Trong một diễn biến khác, Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ không ủng hộ việc tái áp đặt án tử hình sau cuộc đảo chính.

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.