Thế giới

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hoạt động quân sự tại Syria

19/08/2018, 10:23

Tổng thống Erdogan đã tái khẳng định mục tiêu loại bỏ hoàn toàn lực lượng khủng bố.

Turkish-border-guards-1

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ

Phát biểu trước các thành viên của Đảng Công lý và Phát triển (AKP), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại Syria.

Ông khẳng định, bên cạnh những khu vực như Jarabulus, Al Bab và Afrin, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai thêm tại những vùng khác của Syria, sau đó mở rộng đến Sinajr và Makhmur của Iraq.

Erdogan cam kết, Ankara sẽ loại bỏ hoàn toàn mối đe doạ khủng bố đến từ 2 quốc gia láng giềng, cũng như không để những nhóm nổi dậy kiểm soát các khu vực gần biên giới phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, từ đầu tháng 8, quân đội nước này đã mở nhiều cuộc tấn công tại Sinjar của Iraq nhằm tiêu diệt lực lượng của Đảng Lao động người Kurd (PKK) – tổ chức mà Ankara coi là khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.