Thế giới

Quân đội Triều Tiên chờ lệnh tấn công thủ đô Seoul?

13/12/2016, 05:55
image

Triều Tiên tuyên bố sẽ không kích Seoul nếu bị Mỹ-Hàn gây sức ép về quân sự và chính trị.

1048444665

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp quan sát và chỉ đạo một cuộc tập trận của quân đội.

Quân đội Triều Tiên sẽ mở một cuộc không kích nhắm thẳng vào Seoul nếu Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục gây sức ép về quân sự và chính trị đối với Bình Nhưỡng, Sputnik ngày 12/12 đưa tin.

Cùng ngày, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cũng cho biết rằng lực lượng vũ trang nước này hiện đang sẵn sàng chờ lệnh từ các lãnh đạo cấp cao, để thực hiện "đòn tấn công" nhắm vào thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Xem thêm video:

Lời đe dọa trên được đưa ra nhằm phản đối cuộc tập trận chung thường niên giữa lực lượng không quân của Mỹ và Hàn Quốc vào ngày 30/11 vừa qua.

Mỹ-Hàn trong cuộc tập trận kéo dài đến ngày 5/12 đã diễn tập tấn công tiêu diệt hệ thống radar của đối phương, các hệ thống bệ phóng tên lửa di động và các cơ sở quân sự quan trọng khác của Triều Tiên.

Hành động này bị phía Triều Tiên cho là “khiêu khích” và dọa sẽ có phản ứng đáp trả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.